Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Cục An ninh Điều tra phải là đầu mối tin cậy

Ngày 10/7, Đảng bộ Cục An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Cục ANĐT lần thứ XXIV do Trung tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục ANĐT trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ được giao nặng nề nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, Đảng ủy Cục ANĐT đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục ANĐT lần thứ XXIV đề ra. 

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, tập trung lực lượng điều tra, xử lý các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG), các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, các vụ việc trọng điểm phức tạp đạt chất lượng, hiệu quả; tỷ lệ điều tra, khám phá án cao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt yêu cầu chính trị, đối ngoại, nghiệp vụ; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo vệ ANQG, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế -xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước.

Cục An ninh Điều tra phải là đầu mối tin cậy
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao quá trình chuẩn bị Đại hội của Cục ANĐT; đồng thời nhất trí với báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cục ANĐT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nhấn mạnh một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Cục ANĐT trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ: Đảng bộ Cục ANĐT đã quán triệt và vận dụng đúng đắn, linh hoạt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn công tác của Đảng bộ và đơn vị; tích cực tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ những chủ trương, chính sách quan trọng về đấu tranh phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo trong toàn lực lượng việc thực hiện nhiệm vụ điều tra, xử lý tội phạm; trọng tâm là các vụ án xâm phạm ANQG, các vụ án kinh tế, tham nhũng liên quan nội bộ, có yếu tố nước ngoài và nhiều vụ án hình sự phức tạp, có vướng mắc trong quá trình điều tra, xử lý... 

Với những nỗ lực và kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, nhiệm kỳ vừa qua, Cục ANĐT có đã có 2 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; tập thể Cục được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều đơn vị, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Cục An ninh Điều tra phải là đầu mối tin cậy - Ảnh minh hoạ 2
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục ANĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Cục ANĐT đã đạt được. Những kết quả đó, đóng góp rất quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong báo cáo chính trị, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục ANĐT trong thời gian tới phải nắm vững và tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” và tới đây là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Khẩn trương cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục ANĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Cục An ninh Điều tra phải là đầu mối tin cậy - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Đại hội.

“Phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án về xâm phạm ANQG, nhất là các vụ án lớn về kinh tế, chức vụ, tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, được dư luận quan tâm; những vụ án có yếu tố nội bộ, chính trị, kinh tế, ngoại giao, liên quan đến yếu tố nước ngoài; những vụ án tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng và Nhà nước” - Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cần nghiên cứu, làm rõ xu hướng tội phạm xâm phạm ANQG thời gian tới. Đặc biệt, làm rõ những sơ hở và kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cục An ninh Điều tra phải là đầu mối tin cậy - Ảnh minh hoạ 4
Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ: Cục ANĐT phải là đầu mối tin cậy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật TTHS. Chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; thường xuyên tổ chức tốt việc tập huấn công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của các đơn vị nghiệp vụ an ninh. Đồng thời, đặc biệt chú trọng, làm tốt công tác tạm giam, tạm giữ, thi hành án phạt tù, đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ... Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Cục ANĐT thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025.

Tác giả: Xuân Mai - Vũ Linh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây