Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Công an ở phường duy nhất có đảo

Trên bản đồ Việt Nam có hàng chục xã đảo - bán đảo, nhưng chỉ một phường ở trung tâm tỉnh lỵ Khánh Hoà có gần 70% diện tích là… đảo, với nhiều khu dân cư. Đó là phường Vĩnh Nguyên, nơi có các đảo Hòn Tre, Bích Đầm, Trí Nguyên, Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Một, Vũng Ngán…nằm trong vịnh biển Nha Trang.


Dù cách biệt về địa lý bởi một bên đất liền, một bên biển đảo với nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Vĩnh Nguyên luôn bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), 7 năm liền (2012-2018) là đơn vị Quyết thắng...

1. Ngồi trên ca nô hướng mũi lái ra vịnh biển, Trung tá Trần Sửu – Trưởng Công an phường Vĩnh Nguyên cho biết, ngoài 5.868 hộ gia đình với 23.698 người thường trú, trên địa bàn này còn có 245 hộ gia đình với 1.621 người tạm trú, trong đó có gần 40% gia đình sinh sống trên các đảo. 

Ngoại trừ số ít công chức, viên chức, CBCS lực lượng vũ trang, nhân viên, công nhân doanh nghiệp, thương nhân, 60% người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt – nuôi trồng hải sản, dịch vụ tàu thuyền đưa đón du khách, buôn bán nhỏ lẻ, lao động phổ thông. 

So với các phường nội thành Nha Trang, đời sống kinh tế người dân ở đây khó khăn hơn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật hạn chế, trong khi đó Vĩnh Nguyên có cảng Nha Trang là đầu mối giao thông đường biển khu Nam Trung bộ với năng lực bốc dỡ mỗi năm hàng chục triệu tấn hàng hoá, tiếp nhận 30-40 tàu du lịch quốc tế đưa đón 50.000 – 80.000 du khách nước ngoài đến Nha Trang, bến tàu Cầu Đá với hơn 400 tàu du lịch, mỗi năm đưa đón hơn 1,2 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng ở các đảo Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Yến, Hòn Mun, Thuỷ cung Trí Nguyên… trên vịnh biển và Viện Hải dương học, Biệt thự Cầu Đá trên bờ. 

Ngoài ra còn có 62 cơ sở lưu trú cùng trường cao đẳng, doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, gia công vải sợi, may mặc và hàng chục dự án xây dựng đang thi công…

Công an ở phường duy nhất có đảo
Công an phường Vĩnh Nguyên kiểm tra an toàn tại bến tàu Cầu Đá.

Phụ trách địa bàn đặc thù như vậy nên nhiều năm qua Công an phường Vĩnh Nguyên đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ khâu củng cố đội ngũ bảo vệ dân phố là những đảng viên, cựu chiến binh, công dân có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao cho đến mô hình “Đội xe thồ tự quản ANTT trước cảng Nha Trang”, “Chung cư An Bình tự quản ANTT”… 

Công an phường, mặc dù quân số ít nhưng chỉ huy đơn vị phân công CBCS tăng cường hỗ trợ lẫn nhau để khi xử lý vụ việc sẽ không vấp phải khó khăn, trở ngại. 

Mặt khác, CSKV hạn chế ngồi bàn giấy, dành nhiều thời gian bám sát cơ sở, thân thiện người dân để nắm bắt tình hình ANTT, kịp thời thông báo những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động cảnh giác, phối hợp công an đấu tranh phòng – chống; hướng dẫn một số kỹ năng - nghiệp vụ cho những người làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở nhận biết dấu hiệu nghi vấn tội phạm…

Thiếu tá Lê Xuân Kiên, Phó trưởng Công an phường tâm sự: “Khi đã tin yêu cảm mến, người dân không chỉ cung cấp cho Công an mỗi năm 60-80 nguồn tin, mà còn tích cực truy bắt tội phạm. 

Điển hình là các anh Phan Văn Linh, Nguyễn Đình Hưng, Phan Văn Thành, Phan Văn Thoại ở Đội xe thồ tự quản ANTT trước cảng Nha Trang đã phát hiện, phối hợp Công an phường Vĩnh Nguyên vây bắt 3 sòng bạc, bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu (SN 1987) trú ở phường Phương Sài, TP Nha Trang trộm cắp xe máy, ngăn chặn hai đối tượng người nước ngoài vi phạm về việc tuyên truyền trái phép cho du khách tại bến tàu Cầu Đá và đã truy thu 765 tập tài liệu liên quan. 

Gần đây nhất, người dân Chung cư An Bình hỗ trợ Công an phường Vĩnh Nguyên lật tẩy hành tung Trần Mạnh Thắng (SN 1971) trú ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đang bị truy nã về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh Mai Văn Chí 20 năm gắn bó bảo vệ dân phố đã cùng công an mai phục, vây bắt Nguyễn Ngọc Minh (SN1981) trú ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang đang bị truy nã về tội giao cấu trẻ em…”. 

Để phòng ngừa tội phạm, 5 năm qua Công an thường xuyên phối hợp phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh cảm hoá giáo dục hơn 60 đối tượng lầm lỗi, thanh thiếu niên hư; hoà giải ổn thoả 90-95% vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, không để dẫn đến phạm pháp hình sự, khiếu kiện phức tạp.

Công an ở phường duy nhất có đảo - Ảnh minh hoạ 2
CBCS Công an phường Vĩnh Nguyên trao đổi công tác bảo vệ ANTT với Ban Quản lý bến tàu Cầu Đá.

2. Không chỉ làm tốt công tác quản lý hành chính, 5 năm qua, Công an phường Vĩnh Nguyên còn chủ động truy xét, làm rõ 100% số vụ phạm pháp hình sự, hỗ trợ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang đấu tranh khám phá nhiều vụ án trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản…

Trung tá Trần Sửu nhớ lại: Những ngày đầu tháng 8-2016, kẻ gian đến sân bóng Thanh Niên trộm cắp xe máy, móc cốp xe lấy ví da, điện thoại khi người dân đang dạo mát và tắm biển. 

Gần một tuần mai phục, câu nhử, chúng tôi đã vây bắt quả tang Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1980) trú ở 21 Đông Phước, phường Phước Long, TP Nha Trang cùng Võ Văn Phương (SN 1973) trú ở xã Nhị Hà, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đang phá khoá, trộm cắp xe máy. 

Khi chuyển giao cho Công an TP Nha Trang, hai đối tượng này khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm khác”. Trước đó một tháng, kẻ gian đột nhập trộm cắp 25 triệu đồng tại nhà anh Nguyễn Văn Hùng ở tổ 2, khu Cầu Đá. 

Công an phường Vĩnh Nguyên chủ động rà soát quan hệ sinh hoạt các đối tượng hình sự để sàng lọc, truy xét và xác định nghi can Nguyễn Ngọc Hải (SN1995) trú ở tổ 2, khu Cầu Đá là kẻ có tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Do Hải ẩn hiện bất thường nên CSKV mai phục hơn 10 ngày mới vây bắt. 

Kịch tính nhất là đầu tháng 7-2015, tổ tuần tra phối hợp giữa bảo vệ dân phố và công an phát hiện nhóm côn đồ cầm dao rượt đuổi anh Đỗ Duy Lễ (SN 1979) trú ở 15/12 Việt Bắc, phường Vĩnh Nguyên. Nhìn thấy Công an, cả nhóm tẩu thoát, chỉ riêng Trần Hữu Nghĩa (SN 1999) trú ở khu Trường Sơn, phường Vĩnh Trường bị tạm giữ. 

Khi biết Nghĩa cùng đồng bọn tấn công anh Lễ không phải mâu thuẫn, thù oán cá nhân, mà là cướp tiền để… nhậu, tổ tuần tra chia thành hai mũi truy lùng suốt đêm và đã bắt giữ Lê Văn Phụng (SN 2000), trú ở khu Trường Sơn và Đỗ Công Tuấn (SN1993) trú ở khu Trường Hải, phường Vĩnh Trường. 

Sau hai giờ đấu tranh, nhóm này không chỉ khai nhận vừa mới trộm cắp 2 chiếc xe máy tại nhà ông Huỳnh Cầm (SN 1939) trú ở 57B Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên mà trước đó đã gây ra 3 vụ cướp tài sản ở công viên Bạch Đằng, TP Nha Trang.

Bên cạnh công tác bảo vệ ANTT, 5 năm qua, Công an phường Vĩnh Nguyên có nhiều hoạt động xã hội – từ thiện. Nổi bật nhất là đã huy động gần 50 lượt CBCS lao vào khu dân cư khi nước lũ từ triền núi trút xuống, xô lệch nhiều căn nhà, khẩn trương cứu nạn 3 người dân, sơ tán 45 người già, trẻ em ra khỏi tầm nguy hiểm của thiên tai, phối hợp bộ đội biên phòng, đoàn thể địa phương vận động 29 học sinh trở lại trường học, trao tặng hàng chục suất quà cho trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn, gia đình khó khăn hoạn nạn…

Công an ở phường duy nhất có đảo - Ảnh minh hoạ 3
CBCS Công an phường Vĩnh Nguyên trao đổi thông tin với thành viên Đội xe thồ tự quản ANTT.

3. Có một chuyện khá đặc biệt nữa ở Công an phường Vĩnh Nguyên đó là có nhiều cán bộ, chiến sĩ “cha truyền con nối” dưới nếp nhà Công an như Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, Thượng úy Hoàng Anh Phú, Phạm Khánh Linh, Trung úy Huỳnh Tấn Hiệp, Thượng sĩ Đặng Đức Hoàn… 

Với riêng Trung tá, Trưởng Công an phường Trần Sửu vào ngành Công an như là duyên nghiệp. Năm 1992, Sửu tình nguyện nhập ngũ bộ đội biên phòng, nhưng khi kết thúc khoá huấn luyện, anh cùng một số đồng đội được tuyển chọn về Công an TP Nha Trang được 4 năm thì trúng tuyển vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II ở TP HCM. 

Năm 1998 anh về làm trinh sát ở Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm ma tuý Công an Khánh Hoà hơn 4 năm thì về Công an phường Ngọc Hiệp và đã đạt loại giỏi sau cuộc thi CSKV TP Nha Trang, 4 năm liền là chiến sĩ thi đua. 

Trong 5 năm (2000-2005), Sửu vừa làm vừa học tại chức chuyên ngành điều tra do Trường Đại học Cảnh sát đào tạo. Đầu năm 2006 anh được điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Công an phường Vĩnh Nguyên, 4 năm sau giữ chức vụ Trưởng Công an phường cho đến nay.

Sau bước đột phá trở thành đơn vị quyết thắng 7 năm liền, Công an phường Vĩnh Nguyên tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không phải để được khen thưởng, mà vì mục tiêu bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống địa bàn trọng điểm bên vịnh biển Nha Trang đang thu hút du khách trong và ngoài nước. 

Phan Thế Hữu Toàn

Nguồn tin: http://cstc.cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây