Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Công an Gia Lai chủ động ứng phó thiên tai

Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó thiên tai.

Ngay từ đầu năm 2021, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên đã phát đi thông báo các hiện tượng thời tiết cực đoan để người dân chủ động phòng ngừa như: mùa mưa năm nay đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm trước và dự báo kết thúc vào cuối tháng 11/2021. Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: giông, sét, lốc, mưa đá.

Trước diễn biến phức tạp về biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, Công an tỉnh Gia Lai tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp những thông tin liên quan để người dân sớm có những biện pháp ứng phó kịp thời.

Công an Gia Lai chủ động ứng phó thiên tai
Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần các gia đình tại thị xã Ayun bị thiệt hại do bão số 12 gây ra (tháng 11-2020).

Tại một số địa phương, như: thị xã Ayun Pa, các huyện Đức Cơ, Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa thường có các đợt khí hậu cực đoan: Mưa giông, gió giật mạnh, lốc xoáy…Công an các địa phương trên đã lồng ghép tuyên truyền cho bà con trên địa bàn chủ động phòng, chống, hạn chế tối đa thiệt hại. Đồng thời chủ động giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Điển hình tối 18/5/2021, tại khu vực đoạn đường quốc lộ 19B qua tổ 7, thị trấn Chư Ty đã xảy ra mưa lớn nên đất từ điểm cao theo nước mưa dồn về tập kết tại đoạn đường này. Khoảng 50 m quốc lộ rơi vào tình trạng lầy lội vì ngập đất, gây bất tiện cho người dân khi tham gia giao thông cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vì vậy, sáng 19/5, hàng chục đoàn viên, thanh niên Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã cùng với người dân tại địa phương tham gia dọn dẹp, làm sạch khu vực này.

Công an Gia Lai chủ động ứng phó thiên tai - Ảnh minh hoạ 2
CBCS Công an huyện Kbang giúp Nhân dân lợp lại nhà bị tốc mái do giông lốc.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2021, tại huyện Krông Pa cũng xảy ra cơn mưa giông làm 17 nhà dân bị tốc mái và sét đánh làm 1 người chết. Ngay sau đó UBND huyện Krông Pa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện, chính quyền các xã khẩn trương vào cuộc khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.700 buổi tuyên truyền, lồng gép nội dung cảnh báo tội phạm giúp người cảnh giác, chủ động phòng chống thiên tai vừa kết hợp với công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã phát huy vai trò chủ công trong công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ. Đơn vị đã phối hợp, lồng ghép tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền tại các khu dân cư, thôn, làng với hơn 40.000 lượt người tham dự; tổ chức thực tập hơn 30 phương án cứu nạn, cứu hộ. Công an các đơn vi, địa phương lồng ghép tổ chức tuyên truyền phổ biến tại hơn 1.500 thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, trường học…với hơn 259.000 lượt người tham gia.

Công an Gia Lai chủ động ứng phó thiên tai - Ảnh minh hoạ 3
Công an huyện Đức Cơ phối hợp cùng Nhân dân tham gia dọn vệ sinh sau cơn mưa lớn vào tối 18/5/2021.

Trong Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (từ ngày 15 đến 22/5/2021), và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai trong lực lượng Công an nhân dân (22/5/1946-22/5/2021),Công an các đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền  về phòng chống thiên tai, đặc biệt là cảnh giác trước tình hình thời tiết cực đoan, giúp quần chúng nhân dân theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã rà soát các địa điểm, vị trí thường xảy ra sạt lở, ngập lụt, đặc biệt là trên các đoạn đường đèo dốc, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh xây dựng các phương án, chủ động ứng phó và phối hợp tuyên truyền, cắm biển cảnh báo để người dân biết, nêu cao cảnh giác khi xảy ra mưa lũ.

Tác giả: Nguyễn Hữu

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây