Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Công an huyện Chợ Đồn: 4 ngày bắt 4 vụ ma túy

Các đối tượng đánh bạc ném tiền vào bếp để tẩu tán tang vật

Các đối tượng đánh bạc ném tiền vào bếp để tẩu tán tang vật

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng, Công an huyện Chợ Đồn đã tập trung lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trong 4 ngày, Công an huyện đã bắt giữ 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 nhóm đánh bạc gồm 7 đối tượng.
Trong các ngày 21,24, 27, 28 tháng 1/2021, Công an huyện Chợ Đồn đã bắt giữ 4 vụ, 5  đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại các địa bàn xã Lương Bằng, Ngọc Phái,Nghĩa Tá và thị trấn Bằng Lũng. Các đối tượng gồm: Chu Văn Bính, sinh năm 1978 trú tại thôn Nà Chám, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Giá Văn Bồn, sinh năm 1976, trú tại thôn Thôm Phả, Triệu Văn Hiếu, sinh năm 1971, trú tại thôn Bản Tràng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn; Lý Văn Chấn, sinh năm 1978 và Lý Văn Độ sinh năm 1988 ,cùng trú tại thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, thu giữ 2,5g ma túy, tạm giữ 1 điện thoại, 3 xe môtô.
 Ngày 28/01/2021, tại nhà của Hà Văn Thoòng ở tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn lực lượng Công an đã bắt quả tang 07 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh 3 cây sát phạt nhau bằng tiền. Tạm giữ 13.944.000đ, 36 quân tú lơ khơ, 7 điện thoại di động.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
 

Tác giả: CTV Trần Đông

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây