Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Thăm thân nhân CBCS mắc bệnh hiểm nghèo

Được biết chị Nông Thị Thanh Tuyền, SN 1988, vợ của đồng chí Thượng úy Dương Văn Hiệt, hiện đang công tác tại Đội Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Ba Bể và cháu Hà Quang Nghĩa con của đồng chí Hà Quang Chính cán bộ phòng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn. Ngày 8/9/2017, Đại tá Dương Văn Tính - PGĐ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà hỗ trợ cho gia đình để điều trị bệnh.
Chị Nông Thị Thanh Tuyền sinh năm 1988, bị mắc bệnh lupus ban đỏ, (đây là loại bệnh nguy hiểm chưa có phác đồ điều trị), sau nhiều năm dùng thuốc điều trị, hiện chị Tuyền bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Trong khi đó anh chị đang phải nuôi con nhỏ, lại thường xuyên phải chữa chạy bệnh...càng làm cho gia đình và bản thân chị khốn khó hơn. Còn cháu Hà Quang Nghĩa bị bệnh thiếu máu tan máu bẩm sinh di truyền, thể nặng phải điều trị suốt đời. Hiện, hàng tháng phải truyền máu để duy trì cuộc sống, mẹ cháu không có việc làm ổn định, bố cháu là đồng chí Hà Quang Chính lại phải thường xuyên đi công tác, trong môi trường nguy hiểm, thường xuyên phải đối mặt với bọn tội phạm ma túy. Trước hoàn cảnh ấy, CBCS Công an tỉnh đã quyên góp giúp đỡ cháu Nghĩa và chị Tuyền mỗi người 10 triệu đồng để giúp gia đình vơi bớt khó khăn, có điều kiện để điều trị bệnh.
8 9 Con Chinh PC47 giam roi
Cháu Hà Quang Nghĩa mắc bệnh khó chữa, rất cần sự giúp đỡ chung tay của mọi người để điều trị bệnh.

Tác giả: Thế Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây