Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Người có duyên “giải mã” các vụ trọng án

Quê ở tỉnh Thanh Hóa, năm 1996, cậu học sinh Hoàng Ngọc Đạo thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp, anh được tổ chức phân công đến nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu).

“Lúc đó bỡ ngỡ lắm, mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ việc đi lại, ăn uống đến phong tục tập quán… nhất là những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo, đồng chí, đồng đội, tôi từng bước vượt qua khó khăn và thích nghi tốt với môi trường công tác”, Trung tá Hoàng Ngọc Đạo nhớ lại những ngày đầu vào được phân công về vùng sông nước Cửu Long nhận công tác.

Trong 5 năm công tác tại đây, Hoàng Ngọc Đạo là một trinh sát giỏi, tâm huyết với nghề, được đồng đội tin tưởng, quý mến. Khi được cấp trên phân công, không kể ngày đêm, anh sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Năm 2006, anh được Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu điều động về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi. 

Với bề dày kinh nghiệm, cùng sự đột phá trong điều tra phá án, năm 2012, anh được bổ nhiệm giữ chức Đội trưởng Đội trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Và 4 năm sau đó, người đội trưởng này được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng.

Người có duyên “giải mã” các vụ trọng án
Trung tá Hoàng Ngọc Đạo, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tuyên dương đột xuất trước buổi chào cờ tập trung.

Gần 20 năm làm công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, Trung tá Hoàng Ngọc Đạo luôn vững vàng trước sự mua chuộc của các đối tượng phạm tội. Anh là một trong những tấm gương tiêu biểu không nhận hối lộ. 

Cụ thể, cuối tháng 9-2017, anh trực tiếp chỉ đạo đấu tranh chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả do Cao Phan Thuận Hòa (ngụ Vĩnh Long) cầm đầu. 

Lúc bị bắt, Hòa xin gặp riêng Trung tá Đạo để trình bày một số ý kiến cá nhân, thực chất là để đặt vấn đề “bồi dưỡng” 500 triệu đồng, mong được bỏ bớt hành vi lừa đảo để được nhẹ tội. 

Trung tá Hoàng Ngọc Đạo đã cảnh cáo Hòa và cho biết nếu tiếp tục đòi chi tiền sẽ bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ. Khi được giải thích, Hòa từ bỏ ý định mua chuộc lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời hợp tác tốt với Cơ quan điều tra, thành khẩn nhận tội và khai ra 3 đồng phạm liên quan.

Trong nhiều vụ án mà anh trực tiếp điều tra, phải kể đến chuyên án đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyên án chống tội phạm công nghệ cao. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, anh cùng đồng đội điều tra bắt giữ 8 đối tượng có liên quan, thu hồi tài sản trên 4 tỷ đồng trả lại cho người bị hại. 

Riêng chuyên án đấu tranh với tội phạm “Trộm cắp tài sản” gây án tại các tỉnh, thành phố phía Nam, kết thúc chuyên án, cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ hơn 600 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 16 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khởi tố 145 bị can… 

Gần đây nhất, anh trực tiếp chỉ đạo chuyên án bắt đối tượng Lê Thị Ly (42 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), gây ra 6 vụ cướp tài sản, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn 7 tỉnh, với thủ đoạn chuốc thuốc mê, gây xôn xao dư luận miền sông nước Tây Nam bộ…

 Trung tá Hoàng Ngọc Đạo, cho biết yêu cầu công tác điều tra, truy bắt tội phạm đòi hỏi cán bộ điều tra phải nhanh chóng, chính xác, không để lọt tội phạm nhưng không làm oan sai người vô tội. Nếu sai sót xảy ra sẽ để lại hậu quả khôn lường, không chỉ đối với cán bộ điều tra mà còn biết bao số phận con người. 

Chính đức tính cẩn trọng, tỉ mỉ, tâm huyết với nghề, lại sống giản dị, luôn quan tâm, giúp đỡ anh em, đồng chí, đồng đội nên Trung tá Hoàng Ngọc Đạo luôn được mọi người quý mến.

Nhận xét về đồng chí mình, Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Trung tá Hoàng Ngọc Đạo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, ý thức, kỷ luật, gương mẫu trong công tác. 

Từ năm 2014 đến nay, Trung tá Hoàng Ngọc Đạo đã trực tiếp thụ lý điều tra, làm rõ hàng trăm vụ trọng án mà không để xảy ra tình trạng oan sai, bức cung, nhục hình; không xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện. 

Tham gia triệt phá nhiều chuyên án trộm cắp, lừa đảo, cướp giật liên tỉnh… được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; được Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát nhiều lần biểu dương, khen thưởng. 

Vừa qua, đồng chí Đạo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tuyên dương đột xuất tại buổi chào cờ tập trung trước hàng ngàn cán bộ, viên chức trong tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả: Văn Đức – N.Mậu

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây