Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương khám phá vụ cướp ngân hàng

Ngày 19-12, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng.

Như tin đã đưa, ngày 18-12, sau 12 ngày truy xét vụ cướp xảy ra ngày 6/12/2016 tại phòng giao dịch Thành Nội, Chi nhánh Ngân hàng BIDV Thành phố Huế, Công an Thừa Thiên- Huế đã chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Đà Nẵng phá án, bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Tâm, 29 tuổi, trú số 05, Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. 

Khám xét nhà ở của Tâm và nhà người quen của Tâm tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, cơ quan điều tra thu giữ khẩu súng bắn bi sắt, hơn 7 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương , Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã gửi thư khen, nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đà Nẵng. 

Đồng chí Thứ trưởng quyết định thưởng cho các đơn vị đơn vị: C45 và C54 thuộc Tổng cục Cảnh sát; A71 thuộc Tổng cục An ninh; PC45, PC54, PA69, PA71 và Công an TP Huế thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; PC45 thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh; PC45 thuộc Công an TP. Đà Nẵng,  kinh phí trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn, chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung. 

Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Hiếu Quỳnh
 

Tác giả: Hiếu Quỳnh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây