Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Đội tuyển futsal Việt Nam - Nga: Phía trước là núi cao

Đội tuyển futsal Nga đang là đương kim Á quân châu Âu, họ cũng sở hữu đến 4 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, cũng như 6 nhà vô địch châu Âu tầm CLB. Một đối thủ như thế chắc chắn sẽ cực kỳ đáng ngại cho đội tuyển futsal Việt Nam ở vòng 1/8.

*Trận đấu Việt Nam-Nga ở vòng 1/8 World Cup futsal sẽ diễn ra vào lúc 5h30 ngày 21/9

Cụ thể, 4 cầu thủ nhập tích có gốc Brazil của Nga là thủ môn Gustavo, hậu vệ Romulo, cầu thủ chạy cánh Robinho và vua phá lưới của World Cup fustal kỳ trước là Eder Lima (9 bàn). Ngoài ra, đội bóng này còn có 6 cầu thủ đến từ nhà tân vô địch futsal các CLB châu Âu Ugra Yugorsk.

Theo đánh giá của HLV Bruno Garcia, ở thời điểm hiện tại, Nga mạnh hơn so với Bồ Đào Nha, nên việc phải đối đầu với đội bóng Đông Âu so với gặp Bồ Đào Nha là khó khăn hơn cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Nga từng thắng đội mạnh nhất Đông Nam Á là Thái Lan ở vòng bảng
Đội tuyển futsal Nga từng thắng đội mạnh nhất Đông Nam Á là Thái Lan ở vòng bảng

Vả lại, ưu thế của Nga so với đội bóng trong tay HLV Bruno Garcia ngoài chuyện thực lực, đó là việc Nga đã quen với lối đá của các đội Đông Nam Á, sau khi vượt qua Thái Lan ở vòng bảng của giải năm nay với tỷ số 5-3.

So về thực lực, Thái Lan nhỉnh hơn so với Việt Nam. Thành ra, đội tuyển futsal Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong trận đấu với Nga tới đây.

Dù vậy, bóng đá không có tính chất bắt cầu, mỗi trận đấu đều không giống nhau và chúng ta vẫn hy vọng rằng đội tuyển của HLV Bruno Garcia sẽ trình diễn một bộ mặt sáng sủa tại vòng đấu knock-out.

Trước đối thủ mạnh, đội tuyển futsal Việt Nam cần sự đoàn kết và tự tin
Trước đối thủ mạnh, đội tuyển futsal Việt Nam cần sự đoàn kết và tự tin

HLV Bruno Garcia tiết lộ đội bóng của ông cần chơi tập trung tối đa khi đá với Nga, như cách chúng ta đã phòng ngự rất tập trung trước Italia. Khâu bắt người trong trận này là rất quan trọng. Các cầu thủ Việt Nam dứt khoát phải phong toả các mũi tấn công của người Nga ngay khi họ có bóng, nếu như không muốn khung thành của thủ môn Ngô Đình Thuận phải chao đảo.

Thậm chí, ngay cả khi thua trước, đội tuyển futsal Việt Nam cũng tránh việc nôn nóng dẫn đến vỡ trận, vì càng nôn nóng dâng cao, chúng ta càng dễ sơ hở nơi tuyến dưới, trước khi bị trừng phạt bởi lối chơi tốc độ và kỹ thuật điêu luyện của đối phương.

Đá đôi công và đua về sức với Nga gần như là điều không thể. Thành ra, lối chơi hợp lý nhất của đội tuyển futsal Việt Nam trong trận đấu thuộc vòng 1/8 là tập trung bên phần sân nhà, trước khi chờ cơ hội trong các tình huống cướp được bóng hoặc phản công.

Nên nhớ, vào đến giai đoạn này đã là thành tích lịch sử với futsal Việt Nam. Vì vậy, chúng ta không còn chịu bất cứ áp lực nào nữa về mặt thành tích, và các cầu thủ hãy chơi với tinh thần tốt nhất, hưng phấn nhất.

Kim Điền

Đội tuyển futsal Việt Nam - Nga: Phía trước là núi cao - Ảnh minh hoạ 3

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây