Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Phú Yên: Vinh danh 49 cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua ái quốc

Ngày 11/6, UBND tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trao tặng Huân chương lao động; tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã khái quát lại các phong trào thi đua ái quốc theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 70 năm qua.

Cùng với cả nước, Phú Yên đã có nhiều phong trào, tấm gương tiêu biểu trong thi đua quyết chiến, quyết thắng những năm kháng chiến như: phong trào Đồng Khởi ở Hòa Thịnh, mẹ Hòa Đồng diệt xe tăng của giặc Mỹ; tấm gương liệt sỹ Nguyễn Anh Hào, Lê Trung Kiên, Nguyễn Thế Bảo, anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh…

Phú Yên: Vinh danh 49 cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua ái quốc
Ông Huỳnh Tấn Việt, bi thư tỉnh Phú Yên trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Đại tá Đặng Phi Thưởng

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, nhiều phong trào thi đua rộng khắp đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Toàn tỉnh đã có 35 phong trào thi đua với hàng trăm mô hình đăng ký thực hiện; 66/168 mô hình điển hình tiên tiến đã được phát hiện nhân rộng tại địa phương. Tiêu biểu là các phong trào như: “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn, buôn khó khăn”, “Doanh nghiệp Phú Yên hội nhập và phát triển”, “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”…

Nhiều tấm gương có thành tích xuất sắc việc làm tốt như: 3 cô giáo trường mầm non An Hiệp cứu học sinh trong lũ dữ; Đại úy Y Rin MLô (Công an tỉnh Phú Yên) dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với tội phạm…

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 tập thể là: Tiểu đoàn 13 (nay là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên); 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang là: Đại tá Đặng Phi Thưởng (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên) và 1 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là: Liệt sĩ Châu Kim Huệ (Du kích xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).

Có 4 cá nhân được trao tặng huân chương lao động từ hạng Ba tới hạng Nhì.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên cũng trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 33 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất trong giai đoạn 2016 – 2018.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây