Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn


Ông Thào Xuân Sùng chính thức giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Sáng nay (12/1), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13, khóa VI. Tại Hội nghị này, Ban chấp hành đã chính thức bầu ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều đã đọc Tờ trình của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiện toàn, giới thiệu tiến hành bầu Ủy viên Ban chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và bầu Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Thào Xuân Sùng chính thức giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị tiến hành các bước bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ, bầu chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tổng số đại biểu triệu tập là 113, tổng số đại biểu có mặt và tham gia bầu cử là 99. Kết quả, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã được 99/99 phiếu bầu vào Ban Chấp hành, 99/99 phiếu bầu vào Ban Thường vụ và 99/99 phiếu bầu trúng cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Thào Xuân Sùng chính thức giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh minh hoạ 2
Ông Thào Xuân Sùng phát biểu sau khi chính thức giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu sau khi được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Thào Xuân Sùng bày tỏ vui mừng, xúc động trước sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao trọng trách Bí thư Đảng đoàn và được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Thào Xuân Sùng cũng bày tỏ lời cảm ơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã phân công ông vào vị trí Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tín nhiệm, tin tưởng và bầu vào vị trí mới - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

“Tôi ý thức và nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vui và vinh dự lớn lao của cá nhân tôi khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới. Tôi nhận thấy đây là nhiệm vụ rất nặng nề, khi giữ vai trò người đứng đầu tổ chức Hội Nông dân Việt Nam đại diện cho trên 70% dân số, đòi hỏi cá nhân tôi phải nỗ lực hết sức, đáp ứng yêu cầu của Đảng và nhân dân giao phó… Với tinh thần đó, tôi xin hứa sẽ cố gắng học hỏi không ngừng cùng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chung sức chung lòng đoàn kết sáng tạo, đổi mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục chăm lo nông dân, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng, đời sống của hội viên" - ông Thào Xuân Sùng phát biểu.

Ông Thào Xuân Sùng chính thức giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh minh hoạ 3
Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN tặng hoa ông Lại Xuân Môn - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, nguyên Chủ tịch Trung Ương Hội NDVN (người cầm hoa bên trái) và ông Thào Xuân Sùng - Tân Chủ tịch Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam (người cầm hoa bên phải).

Ông Thào Xuân Sùng chính thức giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh minh hoạ 4
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng tân Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng.

Tiếp tục chương trình làm việc sau khi tiến hành bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018, dưới dự chủ trì của tân Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, hội nghị đã nghe, thảo luận và cho ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây