Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

Thứ tư - 25/12/2019 06:06
Ngày 25/12, tại Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn; Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa – Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ- Bộ Công an.
Đ/c Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh tằng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vêh ANTQ
Đ/c Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh tằng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vêh ANTQ
Năm 2019, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh có bước phát triển, đổi mới, hướng về cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân được thực hiện hiệu quả với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân”. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng. Lực lượng Công an đồng loạt ra quân tổ chức các đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm tại 835 điểm ở khu dân cư trọng điểm, địa bàn dân tộc, tôn giáo…với trên 57.837 lượt người tham gia. Quần chúng nhân dân cung cấp 1.209 nguồn tin có giá trị, giúp các lực lượng chức năng điểu tra, xác minh, giải quyết các vụ việc xảy ra từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.
Việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm tiếp tục được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung hướng vào chất lượng. Hiện nay, trên địa bàn duy trì 37 loại mô hình về an ninh, trật tự đã và đang phát huy tốt hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có chuyển biến tích cực. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, làm nồng cốt đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhân rộng mô hình nổi bật “Hộ an toàn – Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” trên địa bàn 850 thôn, bản, tổ dân phố tại 114 xã, phường, thị trấn với 46.736 lượt hộ tham gia; xây dựng được 8 mô hình mới về ANTT.
Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm vừa qua, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đúng mức nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển chưa đồng đều. Công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể có lúc, có nơi thiếu kịp thời. Một số mô hình phòng, chống tội phạm ở các địa phương hoạt động chưa thực sự hiệu quả..
25 12 trao ky niem chuong
Đồng chí Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ- Bộ Công an.trao kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho các cá nhân.

25 12 d c Tuan trao
Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, PGĐ Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2019.
Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị cấp ủy chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng Công an cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an các cấp cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới; tăng cường xây dựng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay của lực lượng công an các cấp, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời kịp thời phản bác những luận điệu kích động, xuyên tạc, kịp thời công khai định hướng dư luận trong nhân dân…
BTC hội nghị đã trao kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho 11 cá nhân; Chủ tịnh UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 02 cá nhân, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 62 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
 

Tác giả: Mai Pha – Đức Thuần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập511
  • Máy chủ tìm kiếm83
  • Khách viếng thăm428
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,224,871
  • Tổng lượt truy cập155,260,475
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây