Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ tư - 15/06/2022 06:00
Chiều ngày 15/6/2022, Bộ Công an tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 – 16/6/2022). Dự tại điểm cầu Bắc Kạn có đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn
 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn
Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử 55 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 55 năm qua, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp các chủ trương,biện pháp quan trọng trong công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn cách mạng; chất lượng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng nâng cao, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở thực sự đa dạng, phong phú, là mô hình của quần chúng nhân dân, tập hợp nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự; tập trung xây dựng, củng cố lực lượng công an xã đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Tại Bắc Kạn, Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, sự tham gia xây dựng của toàn thể nhân dân, từ đó chất lượng ngày càng được nâng cao. Lực lượng xây dựng phong trào đã tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hoá những người vi phạm pháp luật, tái hoà nhập cộng đồng; vận động nhân dân trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…. Cùng với đó, tập trung triển khai công tác xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT, nổi bật là mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” đã được Bộ Công an công nhận và thông báo kinh nghiệm nhân rộng mô hình trên toàn quốc. Đến nay mô hình này đã được xây dựng ở hầu hết các xã, phường, thôn, tổ dân phố trên địa bàn với 1.228/1310 thôn, tổ dân phố. Ngoài ra các mô hình “Cụm an ninh liên hoàn”, “Tiếng mõ an ninh trật tự”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”… đã huy động sức dân trong công tác bảo vệ ANTT tạo nên thế trận lòng dân ngày càng vững chắc./.

Tác giả: Nam Phong – Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập539
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm455
  • Hôm nay79,424
  • Tháng hiện tại3,266,348
  • Tổng lượt truy cập155,301,952
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây