HOICHOTHUONGMAI

Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 2

Thứ sáu - 07/05/2021 03:01
Ngày 7/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 2 với cử tri lực lượng vũ trang tỉnh.
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đơn vị bầu cử số 02 gồm các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn khoá XIV; Hà Tiến Cường - Huyện uỷ viên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới; Nguyễn Thị Huế - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Kạn; Nguyễn Kim Hùng- Quyền Viện trưởng Viện khoa học quản trị doanh nghiệp, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Kim Nam, Chủ tịch Hội đồng  quản trị Công ty cổ phần An Bình CGT; Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu - Uỷ viên Đảng uỷ Quân khu 1, Phó Tư lệnh Quân khu 1.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn khoá XIV trình bày chương trình hành động
Đồng chí Hoàng Duy Chinh - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn khoá XIV trình bày chương trình hành động

          Tại Hội nghị, các cử tri được đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội. Các đồng chí xác định nếu được cử tri tỉnh tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV đây là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước cũng như tỉnh nhà trong thời gian tới. Trong chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định sẽ tiếp tục sự nỗ lực góp sức cùng tập thể Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, hiệu quả, thực chất hơn. Chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý kiến để Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những quyết định đường lối phát triển kinh tế - xã hội, chính sách về xây dựng nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; công tác phòng chống dịch Covid- 19 trong tình hình hiện nay... Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Làm cầu nối giữa tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra…
 
Đông đảo cử tri tham gia hội nghị
Đông đảo cử tri tham gia hội nghị

Tại hội nghị, đã có 7 ý kiến, kiến nghị của cử tri về một số vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an sinh xã hội, vấn đề việc làm, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, những giải pháp nâng cao chất lượng xúc tiến, thu hút mời gọi đầu tư vào địa phương… Trước những kiến nghị của cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đơn vị bầu cử số 2 đều đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể đáp ứng mong mỏi của cử tri./.

Tác giả: Nam Phong – Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập347
  • Máy chủ tìm kiếm64
  • Khách viếng thăm283
  • Hôm nay62,050
  • Tháng hiện tại3,920,157
  • Tổng lượt truy cập151,640,633
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây