Công an tỉnh Bắc Kạn: Phát động Phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ tư - 18/08/2021 09:02
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động. Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 – Nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” và phương châm: “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ phát động.
Buổi lễ phát động
Buổi lễ phát động
Buổi phát động được tổ chức nhằm kịp thời động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn Công an tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Đồng thời, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tại lễ phát động, Đại tá Hà Văn Tuyên đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thi đua thực hiện tốt các nội dung: Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng dịch Covid-19 để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh các địa bàn vùng xâu vùng xa, nhất là tại khu công nghiệp Thanh Bình và tại một số doanh nghiệp sử dụng người lao động với số lượng lớn. 
Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ phát động
Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ phát động
 
Tích cực phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Vừa tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2021, nhất là mục tiêu “Kiên quyết làm giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm; phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5%. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”. Thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường các hoạt động, việc làm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhân dân ở các vùng dịch, vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống. Cùng chung sức, đồng lòng với Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND đẩy lùi dịch Covid-19…

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, Đại úy Nguyễn Duy Quân, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên hứa quyết tâm thi đua, luôn nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

Tác giả: Quốc Huy- Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập400
  • Máy chủ tìm kiếm98
  • Khách viếng thăm302
  • Hôm nay123,980
  • Tháng hiện tại3,310,904
  • Tổng lượt truy cập155,346,508
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây