Triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự trên đất Tây Đô

Chủ nhật - 05/03/2017 05:20

 

 

Chỉ tính riêng 2 tháng cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phòng CSHS triệt phá 8 chuyên án, bắt 40 đối tượng… Những chiến công xuất sắc của Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã tạo được niềm tin trong nhân dân; là nỗi khiếp sợ của tội phạm trên địa bàn…

 

Cuộc truy đuổi nghẹt thở tên cướp taxi

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, vừa khởi tối bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Huy (21 tuổi, ngụ An Giang), về hành vi “Cướp tài sản”. Huy là đối tượng gây ra vụ cướp taxi rồi bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng từ Cần Thơ đến Tiền Giang, vào rạng sáng ngày 23-2, gây bức xúc trong dư luận. 

Theo đó, lúc 0h15, ngày 23-2, nhận được tin báo của quần chúng, có một đối tượng cướp xe taxi BKS 67A-046.01 trên địa bàn quận Thốt Nốt (Cần Thơ) rồi bỏ chạy về hướng quận Ninh Kiều. 

Ngay lập tức, trinh sát Đội CSHS đặc nhiệm (Phòng CSHS), triển khai lực lượng chặn bắt đối tượng. Khi đối tượng chạy xe đến đường Nguyễn Văn Linh hướng lên cầu Hưng Lợi, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua cầu, hướng về tỉnh Hậu Giang. 

Các trinh sát tiến hành truy đuổi, khi đến Trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, Huy quay đầu bỏ chạy về hướng TP Hồ Chí Minh. Kiên quyết không để tội phạm chạy trốn, Đội CSHS đặc nhiệm, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục truy đuổi về hướng TP Hồ Chí Minh; đồng thời, điện cho lực lượng CSGT Công an Tiền Giang đề nghị hỗ trợ vây bắt.

 
Triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự trên đất Tây Đô
Đối tượng Huy (X), bị lực lượng CSHS đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Đại úy Phạm Thanh Bình - Đội trưởng đội CSHS đặc nhiệm, cho biết: “Đối tượng vô cùng ngoan cố, manh động. Có những lúc tốc độ truy đuổi lên trên 120km/h. Thấy không còn đường thoát, đối tượng tấp xe vào một khu đất trống, mở cửa bỏ chạy vào vườn nhà dân, nơi có nhiều bụi rậm. Lực lượng Công an Cần Thơ, Tiền Giang và người dân địa phương tổ chức soi đèn truy tìm ngay trong đêm. Sau gần 3 giờ, lực lượng CSHS đặc nhiệm phát hiện và bắt được Huy, khi y đang trốn sâu trong bụi rậm gần nhà dân ven đường”. 

Còn theo tường trình của anh Võ Thành Thân (32 tuổi, tài xế hãng taxi Sao Đỏ), lúc 23h30, ngày 22-2, anh nhận điện từ tổng đài báo đón khách trên đường Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên (An Giang). Sau khi lên xe, Huy yêu cầu anh Thân chạy lên sân bay Cần Thơ. 

“Trên đường đi đối tượng bấm điện thoại liên tục, đầu gật gù và sau đó ngủ. Tôi có hỏi anh ta đi chuyến bay lúc mấy giờ thì anh ta nói do người nhà đặt vé nên chưa nắm được. Do tôi không biết lịch các chuyến bay ở Cần Thơ thế nào nên chấp nhận chở khách vào đêm khuya như vậy. Thú thật, lúc đi tôi cũng hơi lo về thái độ của vị khách này, nhưng không nghĩ là hắn lại nguy hiểm như vậy” – anh Thân kể lại. 

 
Triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự trên đất Tây Đô - Ảnh minh hoạ 2
Chiếc xe taxi mà đối tượng Huy cướp rồi bỏ chạy xuyên đêm

Khi đến cầu Thơm Rơm, anh Thân thấy Huy nằm ngủ nên dừng xe đi vệ sinh. Lúc này, Huy mở cửa xe bước ra đánh mạnh vào gáy anh Thân, khiến anh ngã xuống rãnh nước ven đường. Sau đó, Huy nhảy lên cướp xe bỏ chạy như đã nói… 

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận, bản thân từng là tài xế taxi ở Phú Quốc (Kiên Giang). Tuy nhiên, do dùng “hàng đá thâm niên”, nên không đủ tiền tiêu, Huy bỏ về An Giang sinh sống. Tối 22-2, sau khi “cắn đá”, Huy nảy sinh ý định cướp taxi chạy lên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm mẹ nuôi, nên đã gọi đến tổng đài hãng taxi Sao Đỏ kêu xe...

Xóa sổ hàng loạt đường dây cờ bạc

Sau hơn 1 năm xác lập chuyên án, chiều 13-2, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, đồng loạt ra quân triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn các quận, huyện của thành phố, do Nguyễn Hữu Lợi (36 tuổi) cầm đầu. Đường dây này hoạt động được hơn một năm nay tại Cần Thơ, thu hút nhiều “tay em” bên dưới. Số tiền cá cược qua mạng của các con bạc đến các “tay em” do Lợi tổ chức, cộng sổ hàng ngày cả trăm triệu đồng. Thời điểm triệt phá, lực lượng Công an bắt quả tang Lợi, Đủ, Hóa và Nhì đang trên đường đi chung tiền cá độ cho các con bạc.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác bắt quả tang Ngân, Thà, Hưởng, Triết, Ngọc, My (cùng ngụ quận Ninh Kiều) đang tổ chức đánh bạc và liên quan đến đường dây cá độ do Lợi cầm đầu. Khám xét tại các tụ điểm, lực lượng Công an thu giữ 76,7 triệu đồng; 22 thẻ ATM; 8 giấy chuyển tiền cá độ; 2 Ipad, 1 dàn máy vi tính; 10 laptop; 16 ĐTDĐ... Qua kiểm tra trên máy tính, lực lượng Công an phát hiện số tiền cá độ lên đến 8,2 tỷ đồng. Số tiền này, do các con bạc tham gia cá cược từ ngày 3-2 đến 13-2.

Trước đó, tối 24-1, Phòng CSHS, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, đồng loạt triệt xóa 6 tụ điểm, bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi tổ chức ghi đề trên địa bàn các huyện Thới Lai, Phong Điền và quận Bình Thủy. Ngoài vợ chồng Kha Ngọc Cẩn (48 tuổi), Lê Thị Hồng Mai (47 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy) cầm đầu, hàng loạt đối tượng khác cũng bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên 715 triệu đồng tiền mặt; 20 phơi đề với số tiền phơi gần 450 triệu đồng; 26 ĐTDĐ trong đó lưu nhiều tin nhắn, flie ghi âm ghi số đề… 

 
Triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự trên đất Tây Đô - Ảnh minh hoạ 3
Triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự trên đất Tây Đô - Ảnh minh hoạ 4
Các đối tượng và tang vật trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn bị Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ triệt phá vào chiều 13-2. 

Đến chiều 28-1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), đơn vị tiếp tục ra quân bắt quả tang 42 đối tượng đang sát phạt ăn thua bằng hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống trên địa bàn quận Bình Thuỷ. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 145 triệu đồng, 36 ĐTDĐ, 12 con gà và 40 xe máy… 

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Cái răng tổ chức bắt quả tang 29 đối tượng đang sát phạt ăn thua với hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống thuộc phường Hưng Phú. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên 270 triệu đồng tiền mặt, 27 ĐTDĐ, 7 con gà và nhiều tang vật có liên quan…

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ: “TP Cần Thơ phải đối mặt với những thách thức về tình hình tội phạm; đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức… với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Xác định rõ nhiệm vụ nặng nề đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã liên tục tổ chức tấn công, đánh mạnh vào các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm băng nhóm; các hành vi xiết nợ, đòi nợ mướn; tội phạm cướp, cướp giật; tội phạm cờ bạc…”. 

 

Văn Đức
 

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập514
  • Máy chủ tìm kiếm151
  • Khách viếng thăm363
  • Hôm nay142,386
  • Tháng hiện tại2,238,729
  • Tổng lượt truy cập154,274,333
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây