Nữ thủ khoa tài năng đam mê khoa học

Thứ năm - 15/09/2016 20:32
Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, nữ tính, ít ai nghĩ rằng cô sinh viên Nguyễn Thị Hà Phương (lớp K58QLA, khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) lại có sở trường và đam mê rất lớn với khoa học.

 

 

Trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, Hà Phương nhỏ tuổi nhất.

Hà Phương sinh năm 1995, mới trải qua 3 năm ngồi trên ghế giảng đường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhưng với khả năng học tập đáng nể, Phương đã hoàn thành hết các nội dung trong chương trình và tốt nghiệp cùng các anh chị khóa trên.

Không những thế, Phương còn tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành tân thủ khoa tốt nghiệp năm 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 
Nữ thủ khoa tài năng đam mê khoa học
Cô sinh viên Nguyễn Thị Hà Phương.

Với kinh nghiệm nhiều năm liền làm lớp trưởng ngay từ khi còn học phổ thông, tố chất lãnh đạo dường như đã “ngấm” vào người Hà Phương.

Cô là Bí thư chi đoàn của lớp, đồng thời là Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Quản lý đất đai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sự năng động, nhiệt tình và thông minh khiến Phương được bạn bè, thầy cô rất tin tưởng, yêu quý. Vì thế cuộc sống sinh viên của Hà Phương rất nhiều màu sắc.

Tuy thời gian tự học hay chăm sóc cho bản thân bị rút ngắn nhưng Hà Phương luôn chủ động sắp xếp sao cho khoa học, hiệu quả.

Trước khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Phương đã từng giành được một số thành tích thuyết phục. Ngoài việc đạt kết quả xuất sắc các môn học tại trường, năm 2014, Phương giành giải Nhất trong cuộc thi “Thanh niên với kiến thức pháp luật”.

Mới đây, trong cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016”, Phương đã đạt giải Ba.

Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, Hà Phương còn là hạt nhân tích cực trong các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát động.

3 năm rèn luyện tại Học viện, Hà Phương không bỏ sót bất kỳ chiến dịch “Mùa hè xanh” nào. Bên cạnh đó, cô còn tham gia vào các chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng tại trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh) hay tình nguyện tại xã Cao Răm (Hòa Bình)…

Với đam mê vốn có, Phương tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành mình theo học. Năm 2015, kết hợp với chuyến tình nguyện dài ngày tại Nghệ An, Phương cùng các bạn thực hiện đề tài “Đánh giá chất lượng đất vùng trồng cam hàng hóa xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, và đề xuất biện pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đất”.

Đây là đề tài nghiên cứu trong chiến dịch tình nguyện xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên năm 2015” do Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, Hà Phương cũng là một trong những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài “Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ ngành Quản lý đất đai”.

Về những dự định sắp tới, Phương cho biết cô đang làm hồ sơ để tiếp tục theo học sâu hơn ngành Quản lý đất đai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Xa hơn một chút, khi kết thúc khóa học, Phương có ý định sang Nhật Bản du học ngành Định giá tài sản, nối tiếp ước mơ chinh phục tri thức của chính mình.

Mai Linh
 

Tác giả: Mai Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập422
  • Máy chủ tìm kiếm111
  • Khách viếng thăm311
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,329,292
  • Tổng lượt truy cập155,364,896
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây