Đại úy Trần Anh Kiệt và những lần phá án

Chủ nhật - 30/09/2018 14:06
Cuối năm 2015 và đầu năm 2016, trên địa bàn Đồng Tháp liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nạn nhân trình báo, có...

Cuối năm 2015 và đầu năm 2016, trên địa bàn Đồng Tháp liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nạn nhân trình báo, có quen với thiếu nữ trẻ trên mạng xã hội. 

Người này chủ động rủ đi ăn uống, vào nhà nghỉ tâm sự rồi lừa lấy điện thoại, ví tiền và xe máy bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an bắt giữ Đỗ Thị Trúc Ly (25 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung). 

Ly khai nhận, trong khoảng thời gian hơn 6 tháng gây ra 23 vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ và tại Bình Dương, TP Hồ Chí Minh với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đại úy Trần Anh Kiệt và những lần phá án
Đại úy Trần Anh Kiệt trong giờ nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Có thời gian, trên địa bàn Đồng Tháp liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm két sắt tại các tiệm vàng, công ty, lấy đi số lượng lớn tài sản. Qua công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ cho thấy các đối tượng lợi dụng đêm tối, chủ nhà ngủ say hoặc vắng nhà đã cắt khóa đột nhập khiêng két sắt ra ngoài chở đến khu vực vắng người, cạy két sắt lấy tài sản. 

Đại úy Trần Anh Kiệt chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp với Công an các địa phương thu thập thông tin, tìm ra quy luật hoạt động chung và tiến hành sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Qua điều tra xác định, thủ phạm là người từ nơi khác đến Đồng Tháp gây án. Đây là nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản liên tỉnh, với thủ đoạn gây án hết sức manh động, liều lĩnh, gây án giữa ban ngày. 

Thời điểm đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long; Long An, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh rà soát đối tượng. Ban chuyên án bắt giữ Lý Bội Huê (49 tuổi, Hòa Mập, có tiền án về tội trộm); Huỳnh Kim Cường (Cường Mã Lạng, 43 tuổi); Ngô Tú Cường (27 tuổi); Nguyễn Long Giang (31 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Thơ (36 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre). 

Các đối tượng khai cùng nhau thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Cao Lãnh, Sa Đéc, huyện Cao Lãnh và huyện Lấp Vò. Ngoài ra, nhóm đối tượng thực hiện 4 vụ tại tỉnh Bình Thuận và 7 vụ tại Tây Ninh.

Hay vụ điều tra bắt giữ thủ phạm Trần Văn Oai, thường gọi là Oai đổ cổ, thâu nạp nhiều đàn em là những người có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hàng ngày, Oai vào vai người đi mua bán đồ cổ, vào nhà dân hoặc đình, chùa khảo sát rồi chờ đêm tối sai đàn em đến lấy trộm.

Quá trình điều tra làm rõ, Oai cùng với đồng bọn gây ra 11 vụ trộm đồ cổ, khắp các tỉnh, thành Tây Nam bộ, với tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều tài sản sau khi trộm được, các đối tượng đã bán ra các tỉnh miền Trung, phía Bắc, thậm chí là đưa sang Trung Quốc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Đồng Tháp cho biết, Đại úy Trần Anh Kiệt trưởng thành từ người lính trinh sát và được bổ nhiệm Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo tuyến, địa bàn. 

Trong quá trình công tác, Đại úy Trần Anh Kiệt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp và các cấp chính quyền trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tác giả: Như Anh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập460
  • Máy chủ tìm kiếm79
  • Khách viếng thăm381
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,206,653
  • Tổng lượt truy cập155,242,257
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây