Tuổi trẻ Cảnh sát biển với nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Thứ ba - 09/08/2022 21:15
Với tinh thần “Xung kích nơi đầu sóng”, trong 5 năm qua, tuổi trẻ Cảnh sát biển đã tích cực tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại khu vực biển Tây Nam và tham gia gần 3.000 lượt chuyến tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Tuổi trẻ Cảnh sát biển còn tham gia tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biển cho trên 32.000 lượt ngư dân với trên 2.550 lượt chiếc tàu.

Tuổi trẻ Cảnh sát biển với nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật cho ngư dân -0
Cảnh sát biển đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền.

5 năm qua, tuổi trẻ Cảnh sát biển đã không ngừng xây dựng nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả được triển khai rộng rãi trong toàn lực lượng như: “Thanh niên Cảnh sát biển tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Tuổi trẻ Cảnh sát biển xung kích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống; phong trào “Sĩ quan trẻ vững niềm tin, nâng cao ý chí, năng động sáng tạo, xung kích quyết thắng”… Tổ chức 2.160 buổi truyền thanh nội bộ, 25 phong sự truyền hình, trên 2.000 tin, bài ảnh, tọa đàm, phát hành trên các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội; tổ chức 122 buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên.

5 năm qua, Đoàn viên thanh niên trong lực lượng Cảnh sát biển đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; đóng góp 320 mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiêu biểu như: Mô hình “ Hệ thống cứu hỏa trên tàu TT200”; “Sa bàn bắn pháo trên biển”; “ Nguyên lý chung Rada hàng hải”; “ Mô phỏng nguyên lý hoạt động hệ thống thủy lực pháo 25 mm trên tàu Cảnh sát biển”; “Thiết bị khí cụ điện”; “ Mô phỏng chu trình thiết lập cuộc gọi vệ tinh VSAT”… trong đó có 1 sáng kiến kỹ thuật đoạt giải khuyến khích toàn quân năm 2021.

Tích cực tham gia phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”. Tích cực tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, huy động được gần 100 nghìn ngày công của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tu sửa khuôn viên vườn hoa, cây cảnh, khu thể dục thể thao, sân bóng đá, san lấp mặt bằng sân, đường bộ, làm mới gần 2.000 biển báo, bảng tin các loại; đảm bảo cảnh quan môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tuổi trẻ Cảnh sát biển còn gắn trách nhiệm đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền; đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật trên biển. Tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại khu vực biển Tây Nam; tham gia gần 3.000 lượt chuyến tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biển cho trên 32.000lượt ngư dân với trên 2.550 lượt chiếc tàu để ngư dân khai không vi phạm pháp luật khi hoạt động trên biển; in ấn, cấp phát được 580.000 tờ rơi các loại tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Tuổi trẻ Cảnh sát biển với nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật cho ngư dân -0
Tuổi trẻ Cảnh sát biển Hải đội 21 tham gia giúp nhân dân nạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng.

Tuổi trẻ Cảnh sát biển còn tiến hành điều tra, bắt giữa và xử lý 26 vụ trên 33 phương tiện vi phạm pháp luật, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và phát mại tài sản nộp ngân sách nhà nước ước tình trên 11 tỷ đồng. Đấu tranh 734 chuyên án, vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 1.321 đối tượng, thu giữ 115kg ma túy tổng hợp dạng đá; trên 45 bánh heroin; trên 3.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có giá trị khác

Xác định nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, những năm qua tuổi trẻ Cảnh sát biển đã xung kích, dũng cảm vượt qua bão tố cứu kéo, cứu vớt, được 124 phương tiện cùng 831 thuyền viên gặp nạn trên biển; tiếp nhận gần 1.000 ngư dân Việt Nam từ nước ngoài đưa về quê hương bàn giao cho chính quyền địa phương an toàn. Kịp thời tham gia cứu hỏa được 5 lượt; ứng cứu khắc phụ hậu quả thiên tai, lũ lụt được 8 trường học, 22 căn nhà, 3 trạm y tế, di dời 200 lượt người tránh trú. Hoạt động này đã để lại sự cảm phục, yêu mến của bà con ngư dân và chính quyền địa phương.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho bà con nhân dân các tỉnh thành ven biển về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, Đoàn viên, thanh niên, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức 26 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”; 54 Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” với 64 Trường THCS trên địa bàn cả nước, tuyên truyền cho 60.000 lượt người, tặng trên 1.000 suất học bổng 2.500 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, trên 100 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 3.000 lượt người tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Qua hoạt động này, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo người dân, góp phần vào công tác thuận lợi khi thực thi pháp luật trên biển.

Phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn đóng quân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân như: tổ chức 5 Chương trình “Xuân biên cương-tết hải đảo”; 44 lượt hoạt động hè tình nguyện; Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; cùng chính quyền địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang lắp đặt 40 km đường điện chiếu sáng nông thôn; xây dựng 14 lớp học, 12 khu vui chơi mầm non; khơi thông 352 kênh mương, vệ sinh thu gom trên 80 tấn rác thải trên biển; trồng 2.000 cây xanh; giải cứu 10 tấn rau củ quả nông sản, tặng trên 330 nghìn khẩu trang và 8.000 chai nước sát khuẩn cho nhân dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Hoạt động này đã để lại một tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương, nhất là bà con ngư dân, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển.      

Đối với hoạt động đối ngoại quân sự, được sự quan tâm của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Thanh niên Quân đội và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 5 năm qua, Đoàn Thanh niên trong lực lượng đã tham gia 12 chuyến tuần tra liên hợp vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc; đón tiếp 23 đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc đảm bảo an toàn. Tổ chức 2 cuộc Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển trung Quốc thành công tốt đẹp.

Trong 5 năm qua, đã có 14 tập thể, 39 cá nhân được Trung ương đoàn và Tổng cục Chính trị tặng cờ và bằng khen; 19 tập thể, 34 cá nhân được Bộ Tư lệnh tặng bằng khen; 65 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 172 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến.

Tổng kết phong trào “Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022, có 3 tập thể, 3 cá nhân được Bộ Tư lệnh tặng Bằng khen. Đề nghị Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua cho 1 tập thể; bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân.

Nguồn tin: conganbackan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập544
  • Máy chủ tìm kiếm144
  • Khách viếng thăm400
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,230,852
  • Tổng lượt truy cập155,266,456
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây