“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nơi hội tụ sức mạnh toàn dân trong giữ gìn ANTT ở cơ sở

Thứ ba - 18/08/2020 21:14
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân trong sự nghiệp Cách mạng nói chung và bảo vệ an ninh trật tự nói riêng: nhân dân là gốc; đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Vì vậy thời kỳ cách mạng nào, công tác vận động và tổ chức quần chúng làm cách mạng đều có ý nghĩa chiến lược; “sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại”... Nhận thức sâu sắc vai trò của quần chúng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg quyết định lấy ngày 19/8 Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Giao lưu bóng chuyền hơi trong Ngày hội Toàn dân Bảo vệ ANTQ năm 2020 tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông.
Giao lưu bóng chuyền hơi trong Ngày hội Toàn dân Bảo vệ ANTQ năm 2020 tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông.
Tại Bắc Kạn, việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã có nhiều hoạt động với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, như mít tinh, hội nghị gặp mặt, nói chuyện truyền thống… đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách. Nhờ kết hợp tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ động viên nhân dân trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thường xuyên mà nhận thức của nhân dân, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự được nâng cao; lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an, cụ thể năm 2019 tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 556 thôn, bản, khu dân cư, thu hút 34.345 lượt người tham gia, qua đó quần chúng nhân dân đã cung cấp được 2.267 tin, trong đó 662 tin có giá trị phục vụ tố giác tội phạm, điều tra, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật; duy trì, củng cố hoạt động 37 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở gồm 2.731 thôn, tổ, đội, câu lạc bộ…với 8.899 lượt thành viên tham gia. Riêng mô hình “Hộ an toàn, thôn, bản, tổ dân phố bình yên” được nhân rộng tại 850 thôn với 46.736 hộ tham gia. Kết quả trên cho thấy ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các khu dân cư, cơ quan, trường học, đơn vị an toàn được nâng lên; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là việc làm thường xuyên, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Để công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên quần chúng hăng hái tổ chức, thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng chất lượng, hiệu quả, thật sự trở thành ngày hội của của nhân dân, nơi hội tụ, lan tỏa và phát huy sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian tới, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an nhân dân tỉnh cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn phức tạp về ANTT, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở; phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường an toàn về ANTT, không có ma túy, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động đối tượng ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ…nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương./.
 


 
 

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuân - PGĐ Công an tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập412
  • Máy chủ tìm kiếm120
  • Khách viếng thăm292
  • Hôm nay136,501
  • Tháng hiện tại3,323,425
  • Tổng lượt truy cập155,359,029
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây