Việt Nam có thể đăng cai AFF Cup 2020, VFF nói gì?

Thứ sáu - 05/06/2020 01:44
(Dân trí) - Trước cơ hội được đăng cai AFF Cup 2020, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng thời điểm này quá sớm để có thể khẳng định, nhưng chúng ta có quyền hy vọng. >> >>


Tại AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần đầu áp dụng thể thức mới. Theo đó, các đội cùng bảng sẽ bốc thăm để xác định 2 trận được thi đấu sân nhà, 2 trận phải thi đấu sân khách. Các vòng bán kết, chung kết tiếp tục áp dụng thể thức một trận sân nhà, một trận sân khách.

Việt Nam có thể đăng cai AFF Cup 2020, VFF nói gì?

VFF chưa nhận được thông báo đăng cai AFF Cup


Thể thức này nhằm lan tỏa giải đấu tới nhiều thành phố lớn, tạo cơ hội cho khán giả các nước Đông Nam Á có cơ hội trực tiếp tới sân thưởng thức bóng đá và cổ vũ đội nhà. Tuy nhiên, sau một kỳ AFF Cup áp dụng theo thể thức thi đấu mới, AFF có thể sẽ phải quay trở lại với phương án cũ.


Đó là chọn 2 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu ở vòng bảng, sau đó duy trì thể thức sân nhà/ sân khách từ vòng bán kết; hoặc tổ chức các trận đấu vòng bảng tại một quốc gia. Thậm chí AFF sẽ chọn 1 quốc gia duy nhất đăng cai cả giải đấu, giống như Việt Nam từng đăng cai Tiger Cup năm 1998.


“Cho đến lúc này chúng tôi chưa nhận được thông báo nào của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về việc thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup 2020, trong đó có việc chọn quốc gia đăng cai. Dù vậy, nếu AFF đổi lại cách tổ chức như cũ, Việt Nam có hy vọng khi đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19”, một lãnh đạo VFF chia sẻ.


Trước đó, sáng 4/6, Ban tổ chức AFF Cup cho biết theo kế hoạch AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra đúng lịch từ ngày 23/11 đến 31/12, tuy nhiên, như đã nói ở trên, thể thức thi đấu này có thể thay đổi.


Do tình hình đại dịch Covid -19 nên AFF Cup 2020 có thể thi đấu theo thể thức quay trở lại như thời AFF Cup 2014, 2016. Hai quốc gia đăng cai vòng bảng, mỗi quốc gia tiến hành một bảng đấu. Sau đó vào bán kết, chung kết, 4 đội tuyển mới đá theo thể thức sân nhà sân khách. Thậm chí thể thức thi đấu cũng có thể như như nhiều năm trước, đó là chỉ có 1 quốc gia đăng cai tổ chức giải.


Nếu quay trở lại thể thức thi đấu cũ, đương kim vô địch Việt Nam nhiều khả năng sẽ được chọn là chủ nhà vòng bảng nhờ hội tụ nhiều yếu tố ưu tiên như điều kiện an ninh, sân bãi, kinh nghiệm tổ chức và đặc biệt, Việt Nam hiện là quốc gia phòng, chống và kiểm soát dịch tốt nhất Đông Nam Á.


Cho đến hiện tại, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á và trên thế giới tổ chức các trận đấu có khán giả. Sau cúp Quốc gia, từ ngày 5/6, các trận đấu ở giải hạng Nhất, V-League cũng bắt đầu trở lại.

Thuỳ Linh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập465
  • Máy chủ tìm kiếm96
  • Khách viếng thăm369
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,198,932
  • Tổng lượt truy cập155,234,536
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây