HOICHOTHUONGMAI

Thái Lan đã nắm được điểm yếu của thủ môn Đặng Văn Lâm?

Thứ bảy - 02/11/2019 16:50
(Dân trí) - Nhìn cách mà báo chí Thái Lan thông tin về thủ môn Đặng Văn Lâm trong ít ngày gần đây, bao gồm cả những bài viết dẫn lại từ truyền thông Việt Nam, có thể thấy rằng đội tuyển Thái Lan hiểu khá rõ thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam, người đang chơi tại Thai-League. >> >>

Giới bóng đá Thái Lan theo dõi rất sát chuyển động của đội tuyển Việt Nam giai đoạn vừa rồi, nên họ không thể không nhìn ra Đặng Văn Lâm từng mắc sai lầm như thế nào trong các tình huống bóng bổng, ở các trận mà đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia và Indonesia, hồi tháng 10, trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Ở một số vòng đấu sau chót của CLB Muangthong United tại Thai-League trong mùa giải năm nay, Đặng Văn Lâm cũng có những sai sót tương tự về bóng bổng, trong sắc áo CLB Muangthong. Chính vì thế, giới bóng đá Thái Lan càng có điều kiện nghiên cứu kỹ nhược điểm của thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam sắp diễn ra, HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan bổ sung trung vệ Elias Dolah (một cầu thủ Thái kiều được sinh ra tại Thuỵ Điển), người cao đến… 1m96, và chắc chắn sẽ rất thiện chiến trong các pha bóng bổng.

Thái Lan đã nắm được điểm yếu của thủ môn Đặng Văn Lâm?
Bóng bổng hiện không phải là điểm mạnh của thủ môn Đặng Văn Lâm

Có thể ông Nishino không cần dùng Elias Dolah trong suốt 90 phút của trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào giữa tháng 11, mà chỉ cần xài cầu thủ này ở thời điểm thích hợp, khi Thái Lan cần giải quyết các tình huống không chiến, nhất là tình huống không chiến từ các pha bóng cố đỉnh, đánh đúng vào điểm yếu của thủ môn Đặng Văn Lâm bên phía đội tuyển Việt Nam, trong các pha phòng ngự bóng bổng.

Hiện tại, Thái Lan không chỉ có trung vệ Elias Dolah có lợi thế trong các pha không chiến, mà những cầu thủ sẵn có gồm trung vệ Pansa Hemviboon (1m90), Manuel Bihr (cầu thủ sinh ra tại Đức, 1m84) và trung phong Teerasil Dangda (1m81) đều là những chuyên gia trong các pha không chiến.

Ngay đến UAE còn mệt mỏi khi phòng ngự bóng bổng với Thái Lan trong trận đấu cách nay chưa lâu, huống hồ các đội bóng tại Đông Nam Á.

Đặt trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm chơi tập trung, không mắc sai sót trong các pha ra vào đón bóng bổng, đội tuyển Việt Nam không có gì phải quá lo, bởi khả năng không chiến của các cầu thủ của chúng ta cũng đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây.

Nhưng một khi thủ môn thiếu an toàn ở các tình huống dạng vừa nêu, các trung vệ sẽ mất đi sự tập trung, đồng thời đối phương có thể khai thác bằng cách rót bóng vào gần khu vực 5m50, vị trí mà thủ môn có thể xuất tướng.

Một sai lầm ở vị trí đấy sẽ khó cứu vãn. Cũng đừng quên rằng năng lực giải quyết tình huống của các cầu thủ Thái Lan tốt hơn so với các cầu thủ Malaysia và Indonesia.

Thủ thành Đặng Văn Lâm từng mắc sai lầm trước cả 2 đối thủ vừa nêu, may mà chưa bị đối phương trừng phạt. Nhưng trước Thái Lan sẽ khác, nên tốt nhất là Đặng Văn Lâm đừng… sai lầm, cần sự tập trung tối đa trong các pha không chiến, đừng cố gắng bắt gọn bóng trong mọi tình huống tranh bóng tầm cao, có thể dẫn đến bắt… hụt bóng, mà có thể tính đến phương án an toàn là đấm bóng ra càng xa khung thành càng tốt!

Kim Điền

Thái Lan đã nắm được điểm yếu của thủ môn Đặng Văn Lâm? - Ảnh minh hoạ 2

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập455
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm410
  • Hôm nay122,281
  • Tháng hiện tại4,140,739
  • Tổng lượt truy cập151,861,215
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây