HOICHOTHUONGMAI

Những cầu thủ đáng xem ở AFF Cup 2016: Gọi tên Văn Toàn

Thứ tư - 16/11/2016 01:34
Ngày hôm qua, tờ Fox Sport đã công bố danh sách những cầu thủ đáng xem ở AFF Cup 2016. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của Việt Nam đã góp mặt.

Trước thềm AFF Cup 2016, báo chí khu vực đã nhắc khá nhiều tới Công Vinh, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng. Dù vậy, tờ Fox Sport lại đánh giá tiền đạo Văn Toàn mới thực sự là nhân tố có thể bùng nổ của đội tuyển Việt Nam.

Cùng điểm qua danh sách cầu thủ đáng xem nhất ở AFF Cup 2016 của tờ Fox Sport:

Nguyễn Văn Toàn (Việt Nam)

 

Dù có thể hình nhỏ con nhưng Văn Toàn lại có tốc độ cùng kỹ thuật rất tốt. Ngoài ra, khả năng săn bàn của tiền đạo của HAGL đá ở bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, anh thường xuyên bó vào trung lộ để ghi bàn.
Dù có thể hình nhỏ con nhưng Văn Toàn lại có tốc độ cùng kỹ thuật rất tốt. Ngoài ra, khả năng săn bàn của tiền đạo của HAGL đá ở bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, anh thường xuyên bó vào trung lộ để ghi bàn.

 

Izwan Mahbud (Singapore)

 

 

Izwan Mahbud đã xô đổ tượng đài Hassan Sunny (một trong những thủ môn xuất sắc nhất châu Á - theo tờ Fox Sport) để chiếm vị trí trong khung gỗ của Singapore. Thủ thành này từng thi đấu xuất thần giúp Singapore cầm chân Nhật Bản với tỷ số 0-0 ở vòng loại World Cup 2018. Tất cả đang chờ đợi Izwan Mahbud phô diễn tài năng của mình ở AFF Cup 2016.
Izwan Mahbud đã xô đổ tượng đài Hassan Sunny (một trong những thủ môn xuất sắc nhất châu Á - theo tờ Fox Sport) để chiếm vị trí trong khung gỗ của Singapore. Thủ thành này từng thi đấu xuất thần giúp Singapore cầm chân Nhật Bản với tỷ số 0-0 ở vòng loại World Cup 2018. Tất cả đang chờ đợi Izwan Mahbud phô diễn tài năng của mình ở AFF Cup 2016.

 

Nub Tola (Campuchia)

 

 

Nub Tola khá đa năng. Ngoài vị trí trung vệ, cầu thủ này còn đá tốt ở vị trí… tiền đạo. Ở giải vô địch U19 Đông Nam Á, chính Nub Tola dẫn dắt hàng công của Campuchia và ghi được 3 bàn thắng nhưng ở AFF Cup 2016, anh sẽ là thủ lĩnh trong hàng thủ 3 người của đội tuyển này.
Nub Tola khá đa năng. Ngoài vị trí trung vệ, cầu thủ này còn đá tốt ở vị trí… tiền đạo. Ở giải vô địch U19 Đông Nam Á, chính Nub Tola dẫn dắt hàng công của Campuchia và ghi được 3 bàn thắng nhưng ở AFF Cup 2016, anh sẽ là thủ lĩnh trong hàng thủ 3 người của đội tuyển này.

 

Fareetz Hameed (Singapore)

 

 

Fareetz Hameed được đánh giá là một trong những cầu thủ lên công về thủ tốt nhất Đông Nam Á hiện nay. Ở trận giao hữu gặp Malaysia gần đây, Fareetz Hameed đã thi đấu rất ấn tượng với những quả tạt cánh chất lượng.
Fareetz Hameed được đánh giá là một trong những cầu thủ lên công về thủ tốt nhất Đông Nam Á hiện nay. Ở trận giao hữu gặp Malaysia gần đây, Fareetz Hameed đã thi đấu rất ấn tượng với những quả tạt cánh chất lượng.

 

Evan Dimas (Indonesia)

 

 

Evan Dimas được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Đông Nam Á, người được ví như “Xavi xứ Vạn đảo”. Mới đây, cầu thủ này vừa trải qua đợt tập huấn kéo dài 3 tháng ở CLB Espanyol (Tây Ban Nha) trong chương trình phát triển tài năng trẻ châu Á.
Evan Dimas được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Đông Nam Á, người được ví như “Xavi xứ Vạn đảo”. Mới đây, cầu thủ này vừa trải qua đợt tập huấn kéo dài 3 tháng ở CLB Espanyol (Tây Ban Nha) trong chương trình phát triển tài năng trẻ châu Á.

 

Mike Ott (Philippines)

 

 

Mike Ott sinh ra tại Đức nhưng quyết định cống hiến cho Philippines, quê hương của mẹ anh. Hiện tại, cầu thủ này đang thi đấu ở CLB Nurnberg II. Việc được cọ sát ở môi trường đỉnh cao có thể sẽ giúp Mike Ott mang tới sự khác biệt ở AFF Cup 2016.
Mike Ott sinh ra tại Đức nhưng quyết định cống hiến cho Philippines, quê hương của mẹ anh. Hiện tại, cầu thủ này đang thi đấu ở CLB Nurnberg II. Việc được cọ sát ở môi trường đỉnh cao có thể sẽ giúp Mike Ott mang tới sự khác biệt ở AFF Cup 2016.

 

Irfan Bachdim (Indonesia)

 

 

Irfan Bachdim sinh ra tại Hà Lan (từng tập luyện ở nhiều đội trẻ ở Hà Lan) và hiện đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo. Anh chính là niềm hy vọng lớn trên hàng công của đội tuyển Indonesia.
Irfan Bachdim sinh ra tại Hà Lan (từng tập luyện ở nhiều đội trẻ ở Hà Lan) và hiện đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo. Anh chính là niềm hy vọng lớn trên hàng công của đội tuyển Indonesia.

 

Misagh Bahadoran (Philippines)

 

 

Cầu thủ này mang trong mình dòng máu của Iran. Chính vì vậy, anh có thể hình rất tốt và đồng thời rất khéo léo. Misagh Bahadoran sẽ lĩnh ấn hàng công của Philippines ở AFF Cup 2016.
Cầu thủ này mang trong mình dòng máu của Iran. Chính vì vậy, anh có thể hình rất tốt và đồng thời rất khéo léo. Misagh Bahadoran sẽ lĩnh ấn hàng công của Philippines ở AFF Cup 2016.

 

H.Long

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập387
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm335
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,973,104
  • Tổng lượt truy cập151,693,580
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây