HOICHOTHUONGMAI

Người đẹp cao nhất chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 từng đi làm phụ hồ

Thứ hai - 20/08/2018 05:11
Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích, người sở hữu chiều cao “khủng” nhất (1m78) vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018 tiết lộ từng có thời gian làm phụ hồ trước khi tham gia sân chơi nhan sắc.

Chương trình Hoa hậu Việt Nam 2018 - Người đẹp nhân ái trên VTV9 đã đi được nửa chặng đường với 5 tập phát sóng tương đương 4 dự án nhân ái của 19 thí sinh khu vực phía Nam.

Tiếp theo sẽ là những dự án vô cùng ý nghĩa của 24 thí sinh khu vực phía Bắc. Mở đầu hành trình nhân ái khu vực phía Bắc sẽ là dự án mang tên “Hi vọng”, hỗ trợ xây dựng trường mầm non cho các em nhỏ thôn Sà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang do 5 thí sinh Trần Thị Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Phạm Thị Luyến, Vũ Hương Giang, Phạm Ngọc Linh cùng thực hiện.

Người đẹp cao nhất chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 từng đi làm phụ hồ
Top 5 thí sinh thực hiện dự án nhân ái "Hi vọng"

Những hình ảnh vô cùng thơ mộng và hùng vĩ của tỉnh Hà Giang đã khiến cho nghệ sĩ Trấn Thành - Thành viên Ban ban bình luận không giấu nổi sự thích thú. Anh cho rằng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 may mắn khi được thực hiện dự án ở nơi được gọi là tiên cảnh như ở thôn Sà Phìn của tỉnh Hà Giang.

Tuy nhiên, nơi có cảnh sắc tựa bồng lai ấy thực tế còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân địa phương còn nhiều vất vả. Đó cũng là điều mà các thí sinh hoa hậu Việt Nam cảm nhận và trăn trở khi khảo sát thực tế.

Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích tiết lộ rằng mình đã từng đi phụ hồ khi còn nhỏ. Cô theo bố đi làm vào những ngày rảnh rỗi. Tiết lộ điều này, người đẹp giàn giụa nước mắt khiến ban bình luận tỏ ra ngạc nhiên.

Nhà báo Trác Thuý Miêu thốt lên: "Em là cô bé phụ hồ xinh xắn nhất mà chị từng thấy. Đó là lí do vì sao mà em cùng với mọi người có thể đặt gạch, đổ móng... đúng không?".

Ngọc Bích trả lời rằng: "Em nghĩ tất cả mọi người ở đây đều có thể làm được khi mà tình yêu thương trong họ đủ lớn tạo thành một sức mạnh. Tôi không nghĩ hoàn cảnh của mình sẽ thuận lợi hơn trong việc phụ giúp xây trường cho các em hoặc những bạn khác hoàn cảnh sống tốt hơn thì không thể làm được việc đó. Em nghĩ ai cũng có thể làm được trừ khi chúng ta không muốn làm".

Người đẹp cao nhất chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 từng đi làm phụ hồ - Ảnh minh hoạ 2
Ngọc Bích là người sở hữu chiều cao cao nhất vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018.

Phải nói thêm rằng, trong 25 thí sinh được lựa chọn vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 ở khu vực phía Bắc, Trần Thị Ngọc Bích sở hữu chiều cao “khủng” nhất cuộc thi với 1m78.

Ngọc Bích sinh năm 1999 tại thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cô hiện đang theo học chuyên ngành Du lịch của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Ngọc Bích sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78m, số đo 3 vòng: 84-64-94cm. Người đẹp 19 tuổi này từng tham gia Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 và lọt vào top 15 người đẹp nhất.

Theo chia sẻ của Ngọc Bích, cô sinh ra trong một gia đình thuần nông. Ngoài đam mê thể thao, Ngọc Bích còn có năng khiếu đặc biệt về hội họa. Cô từng có ý định thi vào Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Thời điểm thi Hoa hậu Đại Dương vào năm 2017 cô đã để mặt mộc, đi chân trần trình diễn catwalk ở vòng sơ khảo. Xuất hiện giản dị mộc mạc nhưng cô gái 9x lại thu hút mọi người bởi sự thông minh, linh hoạt trong ứng xử.

Ngọc Bích từng khiến Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Nguyễn Thu Thủy xúc động, nhớ lại quá khứ khi đi thi hoa hậu của mình cũng đơn giản, mộc mạc như thế. Vượt qua hàng trăm thí sinh, cô được ban giám khảo lựa chọn vào top 10 nhan sắc nổi bật nhất miền Bắc, tiếp tục vào vòng bán kết toàn quốc.

Người đẹp cao nhất chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 từng đi làm phụ hồ - Ảnh minh hoạ 3
Bích Ngọc nghẹn ngào khi kể về quá khứ phụ hồ của mình.

Khi vào sâu bán kết cuộc thi, Ngọc Bích như “lột xác” từ một nàng Lọ Lem thành kiều nữ với hình thể chuẩn, gương mặt sáng và những bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao tới 10cm. Mẹ của Ngọc Bích từng rớt nước mắt chia sẻ trên báo chí về con gái với hình ảnh cô gái cao lêu nghêu suốt ngày quần áo đồng phục, hiếm lắm mới dám mặc chiếc quần bò, áo phông và giày thể thao.

Trước khi vào đại học, Ngọc Bích chưa bao giờ biết đến giày cao gót, lại càng không biết đến mặc váy. Cũng theo chia sẻ từ gia đình Ngọc Bích, khi cô thi vào đại học cũng là lúc bố cô khăn gói ra Hà Nội xin đi làm phụ hồ. Ông sau đó được nhận vào làm bảo vệ cho một nhà máy.

Để giúp các em nhỏ ở Hà Giang được học tập, lưu trú ở một điểm trường mầm non thực sự, các thí sinh đã tìm đến tập đoàn xây dựng dày dặn kinh nghiệm và có uy tín trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam để xây dựng cho các em một phòng học, một phòng ngủ và một khu vệ sinh.

Người đẹp cao nhất chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 từng đi làm phụ hồ - Ảnh minh hoạ 4
Ban bình luận và MC Đại Nghĩa.

Trong toàn thôn Sà Phin có 35 trẻ đang độ tuổi học mẫu giáo nhưng mới chỉ có 30 trẻ được đi học, còn 5 trẻ chưa đến trường. 5 người đẹp hy vọng, sau khi hoàn thành ngôi trường mới, các gia đình sẽ thay đổi nhận thức để cho các con em mình đến lớp, đến trường đúng tuổi.

Và qua việc làm này, cả 5 người đẹp đều đã có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống của những người dân ở những vùng sâu - vùng xa. Bên cạnh đó, các người đẹp cũng ý thức hơn về việc quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình.

Tác giả: Hà Tùng Long

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập486
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm402
  • Hôm nay77,482
  • Tháng hiện tại3,935,589
  • Tổng lượt truy cập151,656,065
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây