HOICHOTHUONGMAI

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34

Chủ nhật - 05/07/2020 11:54
(Dân trí) - Giải thưởng WA Awards (World Architecture Community Award) là một cuộc tranh tài về Kiến trúc - Nội thất có quy mô toàn cầu.
Công trình đoạt giải kiến trúc

Năm 2020, kỷ niệm lần thứ 34 tổ chức, giải thưởng có tên gọi là WA Awards 10+5+X 34th Cycle đã thu về 54 dự án chiến thắng từ 27 quốc gia khác nhau trải dài từ Campuchia đến Albania, Malaysia đến Đức.

“Ha house” của KTS.Võ Trọng Nghĩa giành được chiến thắng hạng mục “Dự án đã thực hiện” tại cuộc thi Giải thưởng Cộng đồng Kiến trúc Thế giới lần thứ 34 được lựa chọn bởi số phiếu của các thành viên danh dự và người chiến thắng trong các chu kỳ trước trong hạng mục “Dự án đã thực hiện”.

Các quốc gia chiến thắng có thể được liệt kê là: Campuchia, Ý, Mexico, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Iran, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Tunisia, Mali, Hàn Quốc, Argentina, Pháp, Rwanda, Hoa Kỳ, Pakistan, Malaysia, Burkina Faso, Pakistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Canada, Đức, Nhật Bản, Đài Loan và Tây Ban Nha.

Chi tiết công trình giành chiến thắng tại Giải thưởng Cộng đồng Kiến trúc thế giới lần thứ 34 như sau:

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34

Đây là dự án nhà riêng dành cho một gia đình ba thế hệ nằm trong một khu dân cư mới cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 15 phút lái xe.

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 2

Xung quanh khu vực này là những ngôi nhà mới được xây dựng nối tiếp nhau tạo thành một khu dân cư dày đặc, và các ngôi nhà lại sử dụng chung các bức tường bên ngoài. Khu đất của dự án này là một kiểu khu đất hẹp với chiều rộng 7 mét và dài 20 mét.

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 3

Nguyện vọng đầu tiên của chủ nhân ngôi nhà là một “khu vườn xanh rộng lớn”, nơi trẻ em có thể chơi đùa và người lớn có thể ăn BBQ cùng gia đình và bạn bè.

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 4

Ngoài ra, chủ nhà cũng mong muốn có một bể bơi lớn, cùng với không gian để tập thể dục, phòng ngủ cho bà ngoại, phòng khách và phòng ăn bao gồm cả nhà bếp, bãi đậu xe đầy đủ - tất cả đều ở tầng trệt.

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 5

Do đó, KTS đề xuất chia nhỏ “khu vườn xanh rộng lớn” thành những khu vườn nhỏ tiếp nối với nhau. 

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 6

Đặc biệt, khi các hình khối của căn nhà chồng lên nhau từ tầng trệt, chúng tự động được đặt lùi lại cùng với việc tạo xoắn. Ở tầng cao nhất, căn nhà được tính toán để có một kết cấu đưa ra 2m hướng về phía mặt đường.

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 7

Các khu vườn bậc thang được lồng ghép xen kẽ với các sân nhà trong khi được kết nối và chạy liên tiếp lên đến tầng trên cùng. Tùy thuộc vào mỗi loại cây, chúng tạo ra những bóng mát làm dịu ánh sáng mặt trời đồng thời làm mát không khí cho ngôi nhà. Ngoài ra, mỗi chậu cây cũng có chức năng che khuất các tầm nhìn từ ngoài đường chính.

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 8

Mặt khác, các khoảng sân được sắp xếp với các kích thước đa dạng khác nhau ở mỗi tầng, tùy vào chức năng. Ở một vài vị trí, các khoảng sân này được thiết kế để tạo ra khu vườn riêng tư nơi mà người ở có thể tiếp cận trực tiếp được từ chính phòng của mình. 

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 9

Tất cả những khu vườn này vừa là những không gian độc lập mà cũng là “một khu vườn liên tục” nơi người ở và con trẻ có thể đi xuyên suốt bằng các cầu thang sắt ngoài trời.  

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 10

Nhờ việc ánh nắng mặt trời được giảm thiểu bởi các mảng xanh ở mặt đứng căn nhà, lượng tiêu thụ điện năng cho điều hòa không khí cũng sẽ được giảm xuống.

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 11
KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 12
KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 13

Với mức đầu tư hạn chế, KTS được yêu cầu thiết kế tiết kiệm nhất có thể kinh phí cho phần hoàn thiện. Gạch nung được lựa chọn là vật liệu hoàn thiện. Nhờ gạch nung cũng là vật liệu có sẵn địa phương, nên khí thải gây ra từ việc vận chuyển cũng được giảm thiểu nhiều.

KTS.Võ Trọng Nghĩa giành giải thưởng kiến trúc thế giới lần thứ 34 - Ảnh minh hoạ 14

PV

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập414
  • Máy chủ tìm kiếm76
  • Khách viếng thăm338
  • Hôm nay100,279
  • Tháng hiện tại3,958,386
  • Tổng lượt truy cập151,678,862
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây