HOICHOTHUONGMAI

Hơn 200 nghệ sĩ tham gia Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu 2018

Thứ bảy - 03/11/2018 11:37
Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Nhịp cầu âm thanh Á - Âu” sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28/11, tại Hà Nội và Ninh Bình. Có trên 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á và châu Âu tham gia Festival lần này.

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Hội Âm nhạc Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu Việt Nam 2018.

Theo đó, Festival sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28/11 tại Hà Nội và Ninh Bình với sự tham gia của trên 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Nhiều nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam như Đỗ Hồng Quân, La Thăng, Đức Trịnh, Trọng Đài… sẽ giới thiệu tác phẩm mới trong Festival này.

Hơn 200 nghệ sĩ tham gia Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu 2018
Hội Nhạc sĩ Việt Nam giới thiệu chương trình Festival quốc tế âm nhạc mới Á – Âu Việt Nam 2018.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, đây là lần thứ 3 Festival được tổ chức tại Việt Nam, trở thành nơi hội tụ những tác phẩm tiêu biểu của các nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn dòng âm nhạc kinh điển đương đại thế giới, đồng thời giới thiệu những thành tựu của âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực khí nhạc.

Cũng nhân dịp này, các nhạc sĩ, nghệ sĩ nước ngoài sẽ có thêm hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam, về văn hóa và truyền thống âm nhạc dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa giới nhạc chuyên nghiệp Việt Nam với đồng nghiệp thế giới.

Nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì cho rằng, Festival là cơ hội cho các nhạc sĩ trẻ chuyên nghiệp. Yếu tố trẻ rất quan trọng trong Festival lần này. Theo nữ nhạc sĩ, qua Festival giúp đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến với đời sống cộng đồng…

Festival bao gồm 5 chương trình hòa nhạc chính ở các thể loại giao hưởng, thính phòng, hợp xướng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ phương Tây.

Chương trình khai mạc diễn ra vào 19h30 ngày 24/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản) và nhạc trưởng Zoe Zeniodi (Hy Lạp), biểu diễn 11 tác phẩm giao hưởng mới.

Chương trình bế mạc diễn ra vào 19h30 ngày 27/11, tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội), do Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời biểu diễn.

Ngoài ra, Festival còn có chương trình hòa nhạc thính phòng của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam, chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế; chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc Tatarstan “New Music”.

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập486
  • Máy chủ tìm kiếm67
  • Khách viếng thăm419
  • Hôm nay105,629
  • Tháng hiện tại4,070,529
  • Tổng lượt truy cập151,791,005
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây