HOICHOTHUONGMAI

HLV Nishino chưa thể nâng tầm các đội bóng Đông Nam Á như thầy Park

Chủ nhật - 12/01/2020 23:20
(Dân trí) - Trước khi nắm các đội bóng Đông Nam Á, HLV Akira Nishino của Thái Lan có thành tích tốt hơn HLV Park Hang Seo, vì ông Nishino từng dự VCK World Cup với tư cách HLV trưởng, trong khi thầy Park mới chỉ là trợ lý. Tuy nhiên, sau khi đến Đông Nam Á, thầy Park thể hiện tốt hơn. >> >>
U23 Australia 2-1 U23 Thái Lan: Thất bại đau đớn của chủ nhà

Sau khi đến với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, thầy Park giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam, trong khi HLV Akira Nishino chưa làm được điều tương tự với bóng đá Thái Lan, dù người Thái mong muốn ông thực hiện điều này.

Cũng cho đến thời điểm hiện tại, không khó để nhận ra lối chơi mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho các đội tuyển Việt Nam phù hợp hơn là lối chơi mà HLV Nishino áp dụng cho các đội tuyển Thái Lan.

Các đội bóng Đông Nam Á nhìn chung là những đội “cửa dưới” so với các anh hào đến từ những khu vực khác, khi cùng bước ra sân chơi châu lục. Vì vậy, lối chơi phù hợp với các đội như Việt Nam hay Thái Lan là lối chơi biết mình, biết người, biết khi nào là đúng thời điểm.

HLV Nishino chưa thể nâng tầm các đội bóng Đông Nam Á như thầy Park
HLV Nishino vẫn chưa bằng thầy Park, khi chưa thể nâng tầm bóng đá Đông Nam Á

Ví dụ như Thái Lan không thể cứ mãi đá đôi công từ đầu đến cuối trước Australia như những gì mà HLV Nishino vừa áp dụng cho đội U23 xứ Chùa Vàng. Thái Lan có thể đá tấn công trước Australia, nhưng chỉ trong một vài thời điểm, chứ đá đúng một kiểu, đúng một tốc độ cao trong suốt trận, thì người Thái Lan nói riêng và cầu thủ Đông Nam Á chưa đủ thể lực để thực hiện, vì bất lợi về thể hình và thể lực nói chung. 

Thế nhưng, đội bóng của HLV Nishino vẫn cứ chơi như thế, trước khi chuốc lấy hậu quả là thua ngược.

Đặt trường hợp là HLV Park Hang Seo, thầy Park chắc chắn sẽ chơi các đội tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn hơn, đặc biệt là sau khi đã có bàn thắng dẫn trước thì càng cần phải chắc chắn và chậm rãi. Càng chậm rãi và chắc chắn thì càng tránh mất sức và càng rút ngắn khoảng cách về trình độ giữa các đội Đông Nam Á với những đại diện đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu Á, như Australia.

HLV Park Hang Seo từng làm được điều đó rồi giúp cho các đội tuyển Việt Nam đánh bại rất nhiều các đội bóng mạnh tại châu Á, trước khi những thành tích đấy truyền cho các cầu thủ Việt Nam nói chung sự tự tin, khi chính họ trở lại với sân chơi châu lục.

Trong khi đó, HLV Akira Nishino lặp lại sai lầm của chính ông hồi VCK World Cup 2018. Cách nay khoảng 1 năm rưỡi, đội tuyển Nhật Bản của HLV Nishino từng dẫn trước đội Bỉ đến 2 bàn, nhưng sau đó thua ngược 2-3, vì cứ mãi miết tấn công, thay vì đá thận trọng hơn, chậm rãi hơn, vì đánh giá sai chất lượng cầu thủ Nhật Bản so với cầu thủ Bỉ.

Sai lầm này lặp lại ở giải U23 châu Á, khi HLV Nishino nắm đội U23 Thái Lan, đã dẫn trước Australia 1 bàn, nhưng việc chọn sai lối chơi sau khi dẫn bàn: Tấn công mà không đánh giá đúng mình và đánh giá đúng đối thủ, khiến đội bóng đất Chùa Vàng thua ngược.

Lẽ ra, nếu Nhật Bản của năm 2018 và U23 Thái Lan của trận đấu cách nay ít ngày đá khôn ngoan hơn, họ đã có chiến thắng, và chắc chắn những chiến thắng đấy sẽ giúp cho cầu thủ của HLV Nishino tự tin hơn, thì họ lại thua, và tiếp tục phải xếp dưới các đội bóng mà lẽ ra họ đã có cơ hội đứng trên, dù chỉ là đứng trên trong một vài thời điểm. 

HLV Nishino chưa thể nâng tầm các đội bóng Đông Nam Á như thầy Park - Ảnh minh hoạ 2

Kim Điền

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập404
  • Máy chủ tìm kiếm74
  • Khách viếng thăm330
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại4,001,485
  • Tổng lượt truy cập151,721,961
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây