Ferguson tin kỷ lục ghi bàn của Rooney sẽ tồn tại mãi

Thứ ba - 24/01/2017 20:21
Sir Alex Ferguson vừa cho biết, ông nghĩ rằng kỷ lục ghi bàn cho Manchester United đang nắm giữ bởi Wayne Rooney sẽ tồn tại rất lâu và có thể chẳng ai có thể phá được. Lý do đến từ việc trong bóng đá hiện đại ngày càng ít cầu thủ chịu gắn bó lâu dài với một CLB như Rooney.

Cuối tuần vừa qua, đội trưởng Wayne Rooney ghi bàn thứ 250 của mình cho MU, đó là bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 trên sân của Stoke thuộc vòng 22 Premier League. Bàn thắng xuất phát từ một cú sút phạt tuyệt đẹp ở rìa phía trái vòng cầm địa, nhờ bàn thắng của Rooney, MU có được kết quả hòa và tiếp tục mạch bất bại (đang ở 17 trận). Ngoài ra, bàn thắng này giúp Rooney vượt qua Sir Bobby Charlton để trở thành chân sút vĩ đại nhất của “Quỷ đỏ”

 

 Cựu HLV Alex Ferguson (trái) giới thiệu Rooney (phải) khi cầu thủ này gia nhập MU vào năm 2004

Cựu HLV Alex Ferguson (trái) giới thiệu Rooney (phải) khi cầu thủ này gia nhập MU vào năm 2004

 

“Vâng, kỉ lục này đã kéo dài trong 44 năm, khi Wayne Rooney gia nhập câu lạc bộ, cũng như mọi người khác, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng ai đó có thể phá kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby”, cựu HLV Alex Ferguson phát biểu trên MUTV. “Vì vậy, thành tích của cậu ấy rất xuất sắc. Thực sự thật tuyệt vời. Cậu ấy đã vượt qua kỷ lục hơn 200 bàn của của Bobby và thậm chí còn có thể đạt được thành tích tuyệt vời hơn nữa”.

“Tôi không nghĩ bất cứ ai có thể vượt qua Wayne. Tôi không nói không bao giờ, đừng bao giờ nói không bao giờ, nhưng nếu bạn nhìn vào bóng đá hiện đại ngày nay, Manchester United là một trong số ít các câu lạc bộ những CLB có thể giữ chân cầu thủ trong hơn 10 năm”.

“Điều đó không hề đơn giản chút nào, nhưng chúng tôi đã rất may mắn nếu bạn nhìn vào thời gian làm việc của tôi ở đây. Ngay cả thời Sir Matt Busby, chúng tôi vẫn có những cầu thủ gắn bó với CLB hơn 10 năm qua. Rất nhiều, rất nhiều cầu thủ đã làm điều đó và Wayne là một trong số họ”

“Tuy nhiên, trong thời hiện đại, bạn sẽ thấy nó xảy ra ít hơn và ít cầu thủ chịu gắn bó lâu dài với một câu CLB. Ví dụ, Jose Mourinho đề cập tới tiền đạo Marcus Rashford rằng cậu ta có thể ghi được hơn 20 bàn một mùa giải, nhưng liên tục trong 10 năm tới hoặc lâu hơn thì lại là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trước hết các bạn phải hi vọng rằng cậu ấy sẽ ở đây trong 10 năm tới, tuy nhiên thời nay sẽ ít người làm như vậy”.

Phù Sa

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập484
  • Máy chủ tìm kiếm79
  • Khách viếng thăm405
  • Hôm nay65,837
  • Tháng hiện tại3,252,761
  • Tổng lượt truy cập155,288,365
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây