Đội tuyển Việt Nam về đến Hà Nội sau ngôi á quân King’s Cup 2019

Chủ nhật - 09/06/2019 10:36
(Dân trí) - Chiều ngày 9/6, đội tuyển Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại King’s Cup 2019. Các cầu thủ hầu hết đều tỏ vẻ mệt mỏi sau hai chặng bay liên tục. >>

Lúc 14h00 ngày 9/6, các cầu thủ Việt Nam cùng ban huấn luyện đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sau khi tham dự King’s Cup. Đến 14h30, toàn đội lấy xong hành lý và lên kế hoạch trở về CLB chủ quản.

Đội tuyển Việt Nam có giải đấu khá tốt khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 ở bán kết, không hề lép vế trước Curacao ở chung kết King's Cup và chỉ chịu thua 4-5 sau loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong 90 phút), giành ngôi á quân chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam về đến Hà Nội sau ngôi á quân King’s Cup 2019

Quang Hải và đồng đội về đến Hà Nội, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới tại V-League

Sau trận chung kết tối qua, HLV Park Hang Seo xin không tham gia họp báo để cùng học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi. Sáng 9/6, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dậy từ 4h để kịp chuyến bay từ Buriram lên Bangkok lúc 7h40 trước khi bay về Hà Nội.

Hầu hết các cầu thủ đều trở về CLB chủ quản ngay. Nhóm cầu thủ gồm Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy sẽ lên chuyến bay cùng ngày để về Gia Lai, chuẩn bị cho vòng 13 V-League.

Công Phượng sau khi gặp trục trặc buổi sáng, đã bay về TPHCM. Tiền đạo sinh năm 1995 này đã chia tay Incheon United và anh đang chờ sang thi đấu cho Paris FC ở giải hạng Nhì nước Pháp.

Xuân Trường là cầu thủ duy nhất không phải di chuyển, bởi Buriram United là đội bóng anh đang khoác áo ở  Thai-League. Thủ môn Văn Lâm cũng đã đáp chuyến bay từ Buriram về Bangkok, để tập trung cùng CLB Muanthong United.

Kết thúc chiến dịch King’s Cup 2019, các cầu thủ đều trở lại CLB của mình. Đến đầu tháng 9/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra ngày 17/7, đội tuyển Việt Nam chính thức ở nhóm hai và tránh được nhiều đối thủ mạnh như Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman hay Lebanon.

Anh Minh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập674
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm590
  • Hôm nay87,226
  • Tháng hiện tại3,274,150
  • Tổng lượt truy cập155,309,754
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây