CĐV Brazil: 'Dani Alves dự World Cup là trò đùa bất công'

Thứ ba - 08/11/2022 21:01

Đông đảo CĐV Brazil phản đối việc hậu vệ 39 tuổi Dani Alves có tên trong danh sách 26 tuyển thủ dự World Cup 2022.

Tranh cãi về Alves nổ ra ngay sau khi HLV Tite xướng tên hậu vệ kỳ cựu này trong buổi họp báo tại Rio de Janeiro sáng 7/11.

Bên cạnh yếu tố tuổi tác, Alves không có thực tiễn thi đấu suốt hai tháng qua, từ sau trận UNAM Pumas thua Puebla FC 1-2 ngày 23/9. Anh thậm chí nghỉ trận cuối của UNAM Pumas tại giải VĐQG Mexico - thua FC Juarez 1-3 ngày 1/10 - vì chấn thương. Kể từ đó, hậu vệ 39 tuổi tập luyện và hồi phục chấn thương cùng đội B của Barca để giữ thể lực cho World Cup 2022.

 
Dani Alves (trái) trong trận UNAM Pumas thua Puebla FC 1-2 ngày 24/9 - trận gần nhất của anh ở cấp CLB. Ảnh: Indigo

Dani Alves (trái) trong trận UNAM Pumas thua Puebla FC 1-2 ngày 24/9 - trận gần nhất của anh ở cấp CLB. Ảnh: Indigo

"Ai đó phải giải thích. Làm thế nào mà một cầu thủ đang thi đấu tại Mexico lại có trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2022? Alves đã có cơ hội dự World Cup, nhưng không bao giờ giúp được gì. Với Alves thời đỉnh cao, Brazil cũng không thể vô địch", trang Mediotiempo dẫn bình luận của một CĐV Brazil.

"Brazil có những cầu thủ giỏi ở các CLB hàng đầu thế giới, và họ muốn nói với tôi rằng là người giỏi nhất. Đây chắc hẳn là trò đùa", một người khác nêu ý kiến. "Một cầu thủ đã đi nghỉ trong nhiều năm, chỉ ăn tacos tại Mexico thời gian qua nhưng lại được dự World Cup", một CĐV mỉa mai.

Một số ý kiến xem quyết định triệu tập Alves dự World Cup 2022 là "sự sỉ nhục" với các hậu vệ phải khác đã tập luyện, thi đấu hết mình trong thời gian qua.

Trong buổi họp báo công bố danh sách dự World Cup 2022 ngày 7/11, Tite giải thích quyết định triệu tập Alves: "Tiêu chí mà tôi áp dụng với Alves giống với tất cả cầu thủ khác. Cậu ấy bổ sung các khía cạnh kỹ thuật và chiến thuật, để trở thành cầu thủ phát triển bóng. Alves không còn bứt tốc được 60-70 mét nữa, nhưng có nhiều phẩm chất khác. Chúng tôi đánh giá cao Alves về chất lượng kỹ thuật, cả cả khía cạnh tinh thần và thể chất".

 
HLV Tite công bố danh sách 26 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2022 tại Rio de Janeiro sáng 7/11. Ảnh: AP

HLV Tite công bố danh sách 26 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2022 tại Rio de Janeiro sáng 7/11. Ảnh: AP

Trong cuộc khảo sát của tờ báo lớn bậc nhất Brazil O'Globo, 88% người không tán thành việc Alves dự World Cup 2022. Tuy nhiên, Tite khẳng định không quan tâm tới những làn sóng chỉ trích. "Tôi tôn trọng các ý kiến khác, nhưng tôi không ở đây để thuyết phục tất cả", HLV 61 tuổi nhấn mạnh. "Tôi ở đây để cống hiến vì 220 triệu người dân Brazil".

Theo bác sĩ tuyển Brazil Fabio Mahseredjian, ban huấn luyện đội tuyển theo dõi sát sao tình hình chấn thương của Alves. Với những dữ liệu do đội ngũ y tế Barca cung cấp, Mahseredjian tin hậu vệ 39 tuổi sẽ đạt thể trạng tốt nhất trước World Cup 2022.

Góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ tới Qatar, Alves thành cầu thủ người Brazil nhiều tuổi nhất dự World Cup, xô đổ kỷ lục do cố cầu thủ Djalma Santos thiết lập khi dự World Cup 1966 ở tuổi 37. Santos được đánh giá là một trong những hậu vệ phải vĩ đại nhất mọi thời đại, từng cùng Brazil dự bốn kỳ World Cup, vô địch các năm 1958 và 1962.

Alves có cơ hội sân ra tại World Cup lần thứ ba, sau năm 2010 và 2014. Anh lỡ giải đấu bốn năm trước tại Nga vì chấn thương dây chằng. Alves hiện có 8 bàn qua 124 lần khoác áo tuyển Brazil. "Hôm nay là ngày chiến thắng và tôi rất hạnh phúc. Tôi rất tự hào khi được triệu tập lên tuyển Brazil. Bốn năm trước, tôi bị chấn thương nặng. Những giọt nước mắt là của nỗi buồn ngày đó đã trở thành niềm vui hôm nay", Alves nói trong đoạn video lên Instagram, khi biết tin được HLV Tite triệu tập dự World Cup 2022.

 
Alves thời còn cùng Brazil dự World Cup 2014 trên sân nhà. Ảnh: EPA

Alves thời còn cùng Brazil dự World Cup 2014 trên sân nhà. Ảnh: EPA

Alves trở lại Barca trong nửa cuối mùa 2021-2022. Dưới sự chỉ đạo của đồng đội cũ Xavi, hậu vệ Brazil vào sân 16 lần, ghi một bàn và ba lần kiến tạo. Không được Barca gia hạn trong hè 2022, anh gia nhập UNAM Pumas theo hợp đồng đến hè 2023. Anh có 4 kiến tạo qua 12 trận cho CLB Mexico mùa vừa qua.

Alves hiện là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử với 47 danh hiệu trên mọi cấp độ, gồm 3 tại Bahia, 5 tại Sevilla, 26 tại Barca, 2 tại Juventus, 6 tại PSG và một tại Sao Paulo. Ở sân chơi quốc tế, anh cùng tuyển Brazil đoạt hai Confederation Cup, hai Copa America. Ngoài ra, Alves còn cùng Olympic Brazil giành HC vàng Olympic Tokyo 2021.

Tác giả: Hồng Duy

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập464
  • Máy chủ tìm kiếm68
  • Khách viếng thăm396
  • Hôm nay60,231
  • Tháng hiện tại3,247,155
  • Tổng lượt truy cập155,282,759
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây