Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng

Thứ hai - 18/11/2019 11:10
Ngày 16/11, đoàn công tác của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tới thăm và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Cùng dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 16/11, đoàn công tác của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tới thăm và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Cùng dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Nà Pậu

Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân xã Lương Bằng.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 2

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Nà Tẳng

Nằm cách thành phố Bắc Kạn 60km, thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của khu ATK Chợ Đồn. Đây là nơi Bác Hồ đã từng ở và làm việc trong những năm kháng chiến chống Pháp. Theo lịch sử Đảng bộ địa phương ghi lại thì đầu năm 1947, Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã trở lại Việt Bắc, cái nôi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đầu năm 1951, Người đến làm việc tại đồi Nà Pậu, thuộc Bản Thít, xã Lương Bằng. Tại đây, Người đã viết nhiều bức thư và điện mừng gửi đến các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài nước. Cũng trong thời gian này, Người đã ký nhiều quyết định quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta đến thắng lợi. Người còn đi thăm một số cơ quan của Trung ương Đảng, quân đội đóng trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 3

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham quan sản phẩm thủ công của bà con Nà Tẳng

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng bào các dân tộc thôn Nà Tẳng đã cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Bộ mặt nông thôn nơi đây đổi thay đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên.

Đến nay, thôn chỉ còn 04 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,5%. Toàn thôn có trên 12% số hộ gia đình có nhà xây kiên cố, không có nhà dột nát; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh; trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học. Năm 2019, thôn Nà Tẳng có 29/32 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 90,62%, thôn đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 4

Thường trực Ban Bí thư trao quà cho các hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục của thôn

Trò chuyện cùng người dân thôn Nà Tẳng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ niềm vinh dự khi được trở về xã Lương Bằng, nơi Đảng, Chính phủ, Bác Hồ ở và làm việc trong kháng chiến chống Pháp. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết hàng năm đã trở thành tập quán của dân tộc, thực hiện đúng Di chúc của Bác Hồ về đại đoàn kết. Trong đó, xã Lương Bằng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có 13 liệt sĩ, 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 5

Thường trực Ban Bí thư tặng máy tính cho UBND xã Lương Bằng

Thường trực Ban Bí thư mong muốn, đồng bào các dân tộc thôn Nà Tẳng tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng cùng đoàn kết, đồng lòng để đẩy nhanh hơn nữa quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua những khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh để Lương Bằng trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 6

Thường trực Ban Bí thư mong muốn bà con Nà Tẳng tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

 

Tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tặng quà 06 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và 10 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục của thôn; hỗ trợ 50 triệu đồng cho thôn Nà Tẳng làm kinh phí sinh hoạt chung; tặng 02 bộ máy vi tính cho UBND xã Lương Bằng; thăm, tặng quà ông Triệu Văn Vấn, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thôn Nà Tẳng.

 

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 7

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí tỉnh Bắc Kạn xây dựng 70 ngôi nhà Đại đoàn kết

 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng trao tặng 70 ngôi nhà đại đoàn kết tổng trị giá 2,8 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Kạn.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 8

Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ kinh phí xây trường Mầm non Bản Thi

 

Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 4 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Bản Thi (Chợ Đồn) và 200 triệu xây dựng Nhà họp thôn Nà Tẳng.

 

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 9

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Nà Pậu

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nà Tẳng - Ảnh minh hoạ 10

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng bà con thôn Nà Tẳng

Dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã trồng cây tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Nà Pậu và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và nhân dân Nà Tẳng./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập467
  • Máy chủ tìm kiếm112
  • Khách viếng thăm355
  • Hôm nay108,145
  • Tháng hiện tại3,295,069
  • Tổng lượt truy cập155,330,673
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây