HOICHOTHUONGMAI

Hội LHPN tỉnh với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc

Thứ sáu - 18/10/2019 00:55
Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc với nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, đạt kết quả đáng ghi nhận.

        Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chứccác hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc với nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Hội LHPN tỉnh với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội LHPN tỉnh tổ chức Ngày hội hạnh phúc tại xã Thanh Vận (Chợ Mới) nhân kỷ niệm
ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10
/2019

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt của mình trong công tác xây dựng gia đình, những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tích cực chỉ đạo, Hội LHPN các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ VIII, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổchứcđược 773 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ như: Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải pháp hướng tới bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm… với trên 52.000 hội viên phụ nữ tham gia. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); ngày giải phóng miền Nam (30/4); ngày quốc tế lao động (1/5); ngày sinh nhật Bác (19/5); ngày Gia đình Việt Nam (28/6); ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10)... thông qua giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, tổ chức các hội thi nấu ăn, khéo tay; giao lưu bóng chuyền hơi, gặp mặt biểu dương các gia đình tiêu biểu... thu hút 113.767 lượt hội viên phụ nữ tham gia.

Bên cạnh việc giúp hội viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình, Hội còn thành lập và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ nhằm giúp hội viên trang bị thêm kỹ năng, kiến thức vun đắp hạnh phúc gia đình, giúp nhau thoát nghèo. Với 611 mô hình làm theo Bác, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã thu được trên 6 tỷ đồng, 15.142kg gạo giúp 2.547 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế gia đình; thành lập các Câu lạc bộ“Người chồng tâm lý”, “Phụ nữ cùng chia sẻ”, “Người cha tốt của con”, “Người phụ nữ mới”; ”Bình đẳng giới”, “Pháp luật và đời sống”, “Cha mẹ yêu con”, “Gia đình bền vững”, “Sinh kế và quyền của phụ nữ”… trong đó có 53 Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với 1.700 thành viên tham gia; duy trì hoạt động 02 mô hình “Nhóm cha, mẹ trong chăm sóc phát triển trẻ thơ giai đoạn từ 0 - 8 tuổi” tại thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo và thôn Nà Hỏi, xã Phúc Lộc huyện Ba Bể có 53 thành viên tham gia...

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức 17lớp tập huấn với các nội dung cung cấp kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và phát triển trẻ em, công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan đến phụ nữ, trẻ em cho 1.230 chị là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng phụ nữ tại các huyện, thành phố. Từ đó, Hội LHPN các huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền đến 12.356 hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội tiếp tục duy trì 282 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và kịp thời có những hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình như: Tư vấn, can thiệp kịp thời, thông báo cho các cơ quan chức năng khi có bạo lực gia đình xảy ra góp phần thực hiện công tác hòa giải và bảo vệ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình; duy trì 256 câu lạc bộ, thu hút hơn 10.930 thành viên tham gia sinh hoạt.

Đến nay, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thực sự đi vào đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng, phát huy được nội lực, khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ trong thực hiện đạt các tiêu chí, góp phần thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Các cấp Hội phụ nữ tích cực vận động hội viên, phụ nữ thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động, đồng thời đăng ký giúp 848 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động với cách làm cụ thể: Vận động các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, làm nhà tiêu hợp vệ sinh; duy trì 535 đoạn đường phụ nữ tự quản, 34 đoạn đường hoa, đóng góp trên 1 tỷ đồng, hiến 16.440m2 đất, 47.977 ngày công lao động làm đường liên thôn, xây nhà họp thôn; xây mới 461 điểm đốt rác; thành lập 8 chi hội 5 không, 3 sạch tại cơ sở…

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo”, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 02 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chợ Đồn và huyện Chợ Mới; Hội LHPN cấp huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 25 nhà cho hội viên nghèo, tổng trị giá 394 triệu đồng.

Đồng chí Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cùng một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh khóa VIII đó là tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó góp phần giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống, phát huy vai trò trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập457
  • Máy chủ tìm kiếm65
  • Khách viếng thăm392
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại4,007,968
  • Tổng lượt truy cập151,728,444
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây