Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, Anh hùng LLVT, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ

Thứ sáu - 20/12/2019 16:14
Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), chiều 18/12, tỉnh Bắc Kạn tổ chức gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân(22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), chiều 18/12, tỉnh Bắc Kạn tổ chức gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, Anh hùng LLVT, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du khẳng định: Trải qua chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành; xây đắp nên truyền thống cao đẹp, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, góp phần cùng cả dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại. Hiện nay, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ nặng nề và cao cả trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mặc dù tuổi tác ngày một cao song vẫn luôn nêu cao tấm gương rèn luyện, cống hiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm dìu dắt, giúp đỡ thế hệ sau tiếp nối thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm giữ vững truyền thống cách mạng, không ngừng bồi dưỡng ý chí, nghị lực, dám nghĩ dám làm, năng động, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày một đổi mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương, gìn giữ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, Anh hùng LLVT, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ - Ảnh minh hoạ 2

Đại biểu ôn lại kỷ niệm trong quân ngũ

Nhân dịp này, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong quân ngũ với anh em chiến sỹ các thế hệ./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập542
  • Máy chủ tìm kiếm98
  • Khách viếng thăm444
  • Hôm nay120,821
  • Tháng hiện tại2,192,852
  • Tổng lượt truy cập154,228,456
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây