Đại hội Công đoàn tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 11/05/2018 06:08
Ngày 10/5, tại trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngày 10/5, tại trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo LĐLĐ tỉnh các thời kỳ. Đoàn đại biểu LĐLĐ các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang và 191 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 25.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức - lao động trong toàn tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

Quang cảnh đại hội

Theo báo cáo trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tích cực nghiên cứu đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VIII đã đề ra.

Đến nay, toàn tỉnh có 25.401 CNVCLĐ, trong đó khu vực hành chính sự nghiệp 13.504 người, khu vực sản xuất kinh doanh 11.897 người. Tổng số 21.021 đoàn viên công đoàn, tăng 325 người so với năm 2013. Hệ thống tổ chức Công đoàn trong tỉnh gồm 10 công đoàn cấp trên và 753 công đoàn cơ sở. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đến nay, 100% doanh nghiệp Nhà nước và 66% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, các bản thỏa ước có nhiều điều có lợi hơn cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm… Các hoạt động xã hội được các cấp công đoàn quan tâm đặc biệt. Trong 5 năm, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình chính sách, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 38 căn nhà “Mái ấm tình thương”, với tổng số tiền 796 triệu đồng; triển khai trên 50 lượt dự án vay vốn, tổng số tiền 4,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 900 CNVCLĐ có vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn viên, CNCVLĐ được đổi mới, các cấp công đoàn đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước vào thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có sự chuyển biến tích cực góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được chú trọng, chất lượng hoạt động công đoàn ngày càng nâng lên, thu hút đông đảo người lao động tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.

Đại hội Công đoàn tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp - Ảnh minh hoạ 2

Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương vì quyền lợi, lợi ích của người lao động, vì sự phát triển của tỉnh”.

Trong nhiệm kỳ, đã có 7.158 đề tài, sáng kiến được công nhận, trong đó 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 267 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả; 16 công trình, sản phẩm được gắn biển; trên 2.000 lượt tập thể, cá nhân được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên; 85.870 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 91.206 lượt tập thể, cá nhân đạt “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua” các cấp; 144 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 613 lượt tập thể, cá nhân được tặng cờ, Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, đại hội đề ra mục tiêu: Kết nạp mới ít nhất 2.000 đoàn viên công đoàn. Phấn đấu 100% số doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên có việc làm, thu nhập ổn định thành lập được tổ chức công đoàn. 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Hằng năm, 100% công đoàn cấp trên xếp loại tốt; ít nhất 85% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp công lập và 60% trở lên công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài Nhà nước đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Với tinh thần “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá là: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CNVCLĐ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp - Ảnh minh hoạ 3

Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức người lao động. Tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương lớn để cùng với đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Tiếp tục chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, thực hiện tốt chức năng giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn…

Đại hội Công đoàn tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp - Ảnh minh hoạ 4

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa mới

 

Đại hội Công đoàn tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp - Ảnh minh hoạ 5

Đ/c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng BCH LĐLĐ tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 27 đồng chí; trong đó 09 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Tại phiên họp BCH đầu tiên, đồng chí Vi Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IX. Các đồng chí: Bùi Minh Thanh, Đinh Quang Chúc tái cử giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp. Đây sẽ là tiền đề để toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập523
  • Máy chủ tìm kiếm122
  • Khách viếng thăm401
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,231,082
  • Tổng lượt truy cập155,266,686
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây