HOICHOTHUONGMAI

Việt Nam phản ứng về “đường lưỡi bò” do Đại sứ quán Trung Quốc tuyên truyền

Thứ bảy - 21/03/2020 15:53
(Dân trí) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam không công nhận yêu sách về “đường lưỡi bò”, trước việc cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc ở Ý đăng tải hình ảnh bản đồ có “đường 9 đoạn”.

Cụ thể, ít ngày trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đăng trên tài khoản mạng xã hội Facebook và Twitter do cơ quan này quản lý bức vẽ chứa “đường 9 đoạn”, hay còn được gọi là “đường lưỡi bò”, một tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông.

Bức vẽ này là sản phẩm “ăn theo” bức vẽ trước đó của một cô gái người Ý tên Aurora Cantone, có hình bản đồ nước Ý màu đỏ, bên trái là y tá người Ý đang dùng lưng gánh nước Ý, phía dưới là y tá người Trung Quốc chống đỡ nước Ý, với ý nghĩa cổ động cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.  

Bức vẽ “ăn theo” của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đã biến tấu bức vẽ ban đầu với hình bản đồ Trung Quốc có chứa “đường lưỡi bò”.

Việt Nam phản ứng về “đường lưỡi bò” do Đại sứ quán Trung Quốc tuyên truyền
Hình vẽ "ăn theo" do Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đăng tải (trái) bị phản ứng vì có đường lưỡi bò phi pháp.

Kèm theo tấm hình đó là dòng status: “Các bạn có lẽ quên nhưng chúng tôi vẫn nhớ mãi. Giờ là lúc chúng tôi giúp đỡ các bạn. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ tuyệt vời Aurora Cantone và Quân Chính Bình. Cố lên Italy”.

Thông điệp đăng tải của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đã gây phản ứng mạnh mẽ trên cộng đồng mạng xã hội về việc cơ quan đại diện của Trung Quốc tại Ý cố tình lợi dụng tình hình để tuyên truyền “đường lưỡi bò” phi pháp.

Liên quan đến việc này, ngày 20/3/2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhận được những câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện Trung Quốc ở nước ngoài đăng tải hình ảnh bản đồ Trung Quốc có vẽ “đường 9 đoạn”.

Trả lời, người phát ngôn nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác định phù hợp với quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

“Theo đó, Việt Nam không công nhận bất kỳ yêu sách biển nào của Trung Quốc dựa trên cái gọi là “đường 9 đoạn” của Trung Quốc tại Biển Đông” - người phát ngôn khẳng định.

Thái Anh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập445
  • Máy chủ tìm kiếm110
  • Khách viếng thăm335
  • Hôm nay82,833
  • Tháng hiện tại3,940,940
  • Tổng lượt truy cập151,661,416
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây