HOICHOTHUONGMAI

Quảng Nam đóng góp 10% cho ngân sách Trung ương

Thứ ba - 04/12/2018 15:00
Trong năm 2018 này, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách đạt gần 22 ngàn tỷ đồng, tăng 11,6% so với dự toán và vượt kế hoạch đề ra. Năm nay, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đóng góp 10% cho ngân sách Trung ương.

Đó là con số báo cáo của ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX diễn ra vào sáng nay 4/12.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân lao động trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, nội chính, đối ngoại của tỉnh Quảng Nam trong năm 2018.

Theo đó, bình quân 3 năm 2016-2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 12,33%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản giảm còn 11%, tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp tăng lên 89%.

Quảng Nam đóng góp 10% cho ngân sách Trung ương
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX khai mạc sáng 4/12

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 21.745 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 17.274 tỷ đồng, tăng 11,6% so với dự toán, vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đóng góp 10% cho ngân sách Trung ương.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 10% và chiếm 29% GRDP, đạt kế hoạch đề ra. Trong năm qua, bên cạnh nhiều công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế… được đầu tư.

Hơn 6,5 triệu lượt khách đến Quảng Nam tham quan, lưu trú, trong đó có hơn 3,8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2018.

Một số dự án trọng điểm của tỉnh được đưa vào sử dụng như cầu Đế Võng và đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại nối mạch thông suốt tuyến đường ven biển 129 từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng; đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; dự án nút giao thông vòng xuyến 2 tầng giữa Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam với đường trục chính từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…

Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với năm 2015. Y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước chuyển biến mới. Các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện, giảm được 6.090 hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

“Những thành quả đạt được trong năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng trong chặng đường hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2016 - 2020 và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đã đề ra”, ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Tuy nhiên, hiện tỉnh Quảng Nam vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số dự án; việc phát triển đô thị triển khai còn chậm, lúng túng, chưa kịp thời tháo gỡ. Thu hút đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch…

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở trường lớp học đang xuống cấp, thiếu dụng cụ học tập, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng khó khăn. Chất lượng đào tạo lao động chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và các báo cáo khác trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

HĐND tỉnh cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng sẽ tổ chức bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo chương trình kỳ họp đã được HĐND tỉnh thông qua.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập507
  • Máy chủ tìm kiếm80
  • Khách viếng thăm427
  • Hôm nay94,566
  • Tháng hiện tại3,952,673
  • Tổng lượt truy cập151,673,149
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây