Ông Trương Quang Nghĩa về, Đà Nẵng có thêm đại biểu Quốc hội

Thứ hai - 09/10/2017 09:38
Quốc hội khóa XIV, thành phố Đà Nẵng không có lãnh đạo nào ứng cử đại biểu Quốc hội. Với việc Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy thay ông Nguyễn Xuân Anh, Đà Nẵng có thêm một đại biểu Quốc hội là lãnh đạo thành phố.

Sáng 10/9, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của UB Thường vụ Quốc hội – ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, ông Trương Quang Nghĩa được phân công làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, theo quy định pháp luật hiện hành thì ông Nghĩa sẽ là đại biểu Quốc hội địa phương, không còn lại đại biểu ở trung ương.

Trước đó, ông Nghĩa là đại biểu trung ương được phân công ứng cử tại Sơn La, thuộc cơ cấu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Với việc luân chuyển về Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu phân tích, ông Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội Sơn La về đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, UB Thường vụ Quốc hội hiện chưa có quyết định chính thức về việc này.

Ông Trương Quang Nghĩa về, Đà Nẵng có thêm đại biểu Quốc hội
Ông Trương Quang Nghĩa nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà nẵng hôm 7/10.

Đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đà Nẵng không có lãnh đạo chủ chốt nào của thành phố ứng cử và tham gia Quốc hội như thông lệ tại các địa phương. Khi đó, Đà Nẵng được phân cơ cấu 6 đại biểu, bao gồm 4 đại biểu ở địa phương, 2 đại biểu Trung ương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh lúc đó được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố nên không thể kiêm nhiệm làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, nếu ứng cử và trúng cử Đại biểu Quốc hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thì không còn đủ tuổi theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thì xác định cần tập trung điều hành công việc của chính quyền.

Vì vậy khi đó, Đà Nẵng thống nhất không giới thiệu cán bộ chủ chốt nào của thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội mà giới thiệu ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ứng cử và làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng.

Như vậy, với việc ông Trương Quang Nghĩa trở thành Bí thư thành ủy mới của Đà Nẵng, thành phố sẽ có 7 đại biểu Quốc hội. Theo quy định từ Quốc hội khóa này, Bí thư tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cũng đồng thời là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/thành đó.

Cũng với việc thay đổi này, theo quy trình, tại kỳ họp Quốc hội tới đây 9 (dự kiến khai mạc ngày 23/10), Quốc hội sẽ làm thủ tục miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng GTVT với ông Trương Quang Nghĩa. Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách nhân sự (trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị) thay thế vị trí Bộ trưởng GTVT mà ông Nghĩa để lại để Quốc hội xem xét phê chuẩn.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập415
  • Máy chủ tìm kiếm108
  • Khách viếng thăm307
  • Hôm nay142,386
  • Tháng hiện tại2,217,568
  • Tổng lượt truy cập154,253,172
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây