Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà

Chủ nhật - 07/10/2018 06:10
Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười kết thúc lúc 13h30. Nguyên Tổng Bí thư đã yên nghỉ tại quê nhà ở khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

13h21', Đội tiêu binh mộ đứng nghiêm trang hai bên huyệt mộ trong phút mặc niệm cuối cùng dành cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Những người dự tang lễ cúi đầu trước mộ phần người đã an nghỉ.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu, cho biết, trong những ngày qua, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhận được tình cảm sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, đồng chí. Ban Tổ chức lễ Quốc tang đã tổ chức chu đáo, trang trọng lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư.

Khoảnh khắc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu cảm ơn

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình thay mặt ban Tổ chức lễ tang và gia quyến gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự chia sẻ của các lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào và đông đảo bạn bè quốc tế để tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 2

Phút tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (Ảnh: Quân Đỗ)

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 3

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 4

13h15’, Nắp huyệt mộ được đóng lại. Huyệt mộ được phủ nhiều vòng hoa tươi.

13h10, Các lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UB TƯ MTTQ Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên thả nắm đất xuống và thắp hương trên bàn thờ tiễn biệt ông.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 5

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 6

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình thả nắm đất tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình thả xuống huyệt mộ những bông cúc vàng đã được chuẩn bị trước.

13h4', Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình – Trưởng Ban tổ chức lễ tang phát biểu. Ông Bình cho biết trong những ngày qua hàng chục ngàn đồng chí, đồng bào đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Sau lễ truy điệu trọng thể sáng nay, lễ an táng nguyên Tổng Bí thư được cử hành tại quê nhà.

Hoàn thành trọng trách với đất nước, với nhân dân, nguyên Tổng Bí thư đã chia tay người thân, gia đình, đồng chí, đồng bào và toàn thể nhân dân để về với đất mẹ quê hương. Linh cữu nguyên Bí thư đã an nghỉ trong lòng huyệt mộ.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 8

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 9

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 10

Lực lượng nghi lễ nhận hiệu lệnh chuyển linh cữu vào vị trí.

Các tiêu binh thận trọng từng bước đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư lên phía trên cửa huyệt mộ và từ từ hạ dần xuống huyệt mộ. Có hiệu lệnh hạ huyệt, 4 thanh chốt đỡ linh cữu được rút dần ra, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa dần vào trong lòng huyệt mộ.

13h, 12 tiêu binh xếp hàng ngay ngắn hai bên linh cữu, nâng dần linh cữu để nhóm sỹ quan khác rút giá đỡ linh cữu. Đội tiêu binh xoay dần linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để di chuyển tới bên huyệt mộ đã chuẩn bị. Theo nguyện vọng của gia đình, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, nguyên Tổng bí Đỗ Mười được an táng tại thôn 1 xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Mộ phân của ông nằm giữa cánh đồng rộng lớn, giữa vườn đào xanh tốt, gần nơi ông được sinh ra và lớn lên thủa thiếu thời.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 11

Tiêu binh di chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư vào nơi an táng

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 12

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 13

12h55', Ban Tổ chức lễ tang đề nghị đoàn nghi thức đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư với vị trí chuẩn bị. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc vượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị… có mặt trước khu huyệt mộ.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 14

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 15

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 16

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 17

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 18

12h50’, Rất nhiều người dân Đông Mỹ đã tới để tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều cụ ông cụ bà mặc áo nâu, nhiều em nhỏ thắt khăn quàng đỏ, mang theo di ảnh nguyên Tổng Bí thư.

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà tại xã Đông Mỹ, Thanh Trì

Trước đó, 11h09 đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về tới gần khu an táng ông ở thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được di chuyển về nơi an táng ông để làm lễ.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 19

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ tại quê nhà - Ảnh minh hoạ 20

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập563
  • Máy chủ tìm kiếm115
  • Khách viếng thăm448
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,226,162
  • Tổng lượt truy cập155,261,766
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây