Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội

Thứ bảy - 15/09/2018 07:46
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về ASEAN năm 2018 hôm qua đã trải qua một ngày họp bận rộn với hàng chục phiên thảo luận về các chủ đề khác nhau. Đông đảo các nhà lãnh đạo Việt Nam và khu vực đã tham gia các phiên trao đổi tại diễn đàn.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và các quan chức WEF tham gia phiên khai mạc WEF ASEAN tại Hà Nội sáng ngày 12/9.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 2

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab phát biểu khai mạc diễn đàn.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 3

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 4

Các nhà lãnh đạo và các đại biểu theo dõi phiên khai mạc toàn thể WEF về chủ đề "Những ưu tiên của ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0".

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 5

Vào chiều ngày 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo các quốc gia Mê Công đã tham gia trao đổi tại phiên thảo luận "Tầm nhìn mới khu vực Mê Công".

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 6

Tại phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các quốc gia Mê Công cần tăng cường kết nối cứng và mềm để thúc đẩy hợp tác trong cuộc Cách mạng 4.0.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 7

Hàng chục phiên thảo luận đã diễn trong ngày họp đầu tiên của WEF ASEAN 2018. Trong ảnh, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tham dự phiên trao đổi về thiết kế thành phố 4.0.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 8

Tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Thiện Nhân đã trao đổi về các vấn đề như tắc đường, đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 9

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (trái), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha (giữa) và các diễn giả trong cuộc họp báo tại WEF ngày 12/9.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 10

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với các phóng viên Việt Nam và quốc tế tại cuộc họp báo về những kỳ vọng tại WEF ASEAN 2018.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 11

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát (trái) tham dự một phiên trao đổi về các lĩnh vực năng lượng mới cho ASEAN.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 12

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc Công ty PwC Việt Nam, tham gia cuộc họp báo về Tương lai ASEAN - Thời khắc hành động.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 13

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á (WEF ASEAN) 2018 diễn ra tại Hà Nội từ 11-13/9.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 14

Diễn đàn thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đặc biệt trong đó có khoảng 80 công ty khởi nghiệp tại Đông Nam Á.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 15

Diễn đàn mở ra gần 60 cuộc trao đổi về các chủ đề khác nhau, từ Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế, thương mại đến khởi nghiệp sáng tạo, hạ tầng và đô thị thông minh, lao động - việc làm...

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 16

WEF ASEAN 2018 thu hút hơn 1.000 đại biểu từ 43 quốc gia trên thế giới tham dự, đến từ các lĩnh vực khác nhau, từ các doanh nghiệp, khu vực tư nhân, các tổ chức khoa học, nghệ thuật, xã hội dân sự, truyền thông.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 17

Diễn đàn thu hút hơn 70 nhà lãnh đạo trẻ, bao gồm 25 nhà kiến tạo thế giới, 9 nhà khởi nghiệp xã hội và 37 lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 18

WEF ASEAN 2018 cũng là cơ hội để củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trong ASEAN, khu vực và thế giới.

Ngày họp bận rộn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội - Ảnh minh hoạ 19

Ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý trình diễn trước các khán giả quốc tế bên lề WEF ASEAN.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập526
  • Máy chủ tìm kiếm92
  • Khách viếng thăm434
  • Hôm nay66,975
  • Tháng hiện tại3,253,899
  • Tổng lượt truy cập155,289,503
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây