Luật Biểu tình: Chương trình làm luật năm sau vẫn chưa có tên

Thứ sáu - 09/06/2017 02:39
Chiều 8/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Theo đó, trong năm tới, Quốc hội sẽ thông qua 21 dự án luật nhưng vẫn không có tên luật Biểu tình, luật về Hội…

Theo đó, Quốc hội đã đồng ý bổ sung vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm 2017) các dự án luật gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Năm 2018, Quốc hội sẽ thông qua 21 dự án luật, trong đó có Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Luật Biểu tình: Chương trình làm luật năm sau vẫn chưa có tên

Phần tổ chức thực hiện, Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Không trình Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội các dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Quốc hội cũng yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội và coi đó là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo báo cáo giải trình nội dung này thì trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội công bố công khai danh sách cơ quan trình, cơ quan soạn thảo dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị các dự án, dự thảo trình Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ phân công, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tác động, đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét để đưa vào chương trình các dự án luật thuộc ba nhóm.

Một, các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền giao trong các văn bản cụ thể. Hai, các dự án có nhu cầu bức thiết đáp ứng yêu cầu, khắc phục những bất cập, cản trở và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Ba, các dự án cần thiết khác đã được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri đề xuất.

Liên quan đến nội dung này, tại báo cáo tiếp thu, giải trình, UB Thường vụ Quốc hội cho biết, với các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền giao thời gian qua, trong đó có Luật Biểu tình; Luật Về hội…, UB Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu và Chính phủ đã có văn bản báo cáo về việc chuẩn bị một số dự án gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Những dự án còn lại đề nghị Chính phủ tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị và báo cáo cụ thể bằng văn bản với Quốc hội - báo cáo nêu rõ.

Như vậy, đến thời điểm này vẫn chưa rõ khi nào dự án Luật Về hội mới quay lại nghị trường và Luật Biểu tình được trình Quốc hội.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập446
  • Máy chủ tìm kiếm98
  • Khách viếng thăm348
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,234,166
  • Tổng lượt truy cập155,269,770
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây