HOICHOTHUONGMAI

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 18/05/2018 11:41
Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng ngày 18/5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã về Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và báo công lên anh linh của Người.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các vị lãnh đạo tỉnh thành kính dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng để các thế hệ người dân Việt Nam học tập và noi theo.

Trí tuệ, những giá trị kết tinh từ cuộc đời cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, đưa tỉnh nhà phát triển khá toàn diện.

Trước anh linh của Người, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nguyện hứa mãi mãi học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thực hiện tốt hơn nữa công cuộc đổi mới, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển giàu mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh minh hoạ 2
Trước anh linh của Người, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nguyện hứa mãi mãi học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày (18/5) - UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp về việc triển khai kế hoạch chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Cuộc họp do ông Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chủ trì. Cuộc họp đã cho ý kiến về nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh... Các thành viên dự họp cơ bản đồng tình với kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, việc phát động các phong trào thi đua ở cơ sở phải sôi nổi, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh minh hoạ 3
Cuộc họp đã thống nhất thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sẽ diễn ra vào ngày 8/6 tới.

Theo đó, cuộc họp đã thống nhất thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sẽ diễn ra vào ngày 8/6 tới. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV (Đài PT-TH Nghệ An).

Ông Lê Xuân Đại lưu ý, từ nay đến thời điểm tổ chức lễ, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan đến phong trào thi đua yêu nước; Khẳng định vai trò, sức lan tỏa của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Phải đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang”, ông Lê Xuân Đại nhấn mạnh.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập438
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm394
  • Hôm nay100,057
  • Tháng hiện tại4,064,957
  • Tổng lượt truy cập151,785,433
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây