Chủ tịch nước Trần Đại Quang thị sát vùng rốn lũ Đà Nẵng

Thứ ba - 07/11/2017 15:02
Chiều 7/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang về vùng rốn lũ Hòa Khương (huyện Hòa Vang) để thăm hỏi người dân đang phải chịu thiệt hại vì thiên tai. Cùng đi với Chủ tịch nước có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình mưa lũ tại địa phương, ông Đặng Phú Hành - Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, đợt lũ vừa qua đã khiến 79/112 thôn bị ngập, đỉnh lũ chỉ kém lũ lịch sử năm 1999 khoảng 0,5m.

Mưa lũ cũng đã khiến cho hơn 10.743 nhà dân bị ngập và 316 hộ dân phải di dời, hàng chục héc ta hoa màu, tài sản của người dân bị hủy hoại. Tuy nhiên, do có sự chủ động phòng tránh nên đợt lũ này không gây thiệt hại về người. Thiệt hại toàn huyện Hòa Vang ước tính hơn 44 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thị sát vùng rốn lũ Đà Nẵng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào rốn lũ Đà Nẵng

Chủ tịch nước đã đánh giá cao những nỗ lực của người dân nơi đây. Lũ lớn, lên nhanh, rất nguy hiểm nhưng bà còn đã chủ động phòng tránh nên Đà Nẵng không có thiệt hại về người. Đó được xem là một kỳ tích.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Đại Quang cũng căn dặn bà con và chính quyền địa phương không nên chủ quan vì thường có thiệt hại về người sau bão.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thị sát vùng rốn lũ Đà Nẵng - Ảnh minh hoạ 2
Chủ tịch nước thăm hỏi người dân xã Hòa Khương bị ảnh hưởng mưa lũ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đích thân đến kiểm tra đập An Trạch, nơi điều tiết lũ cho toàn bộ vùng Hòa Vang. Sau đó, Chủ tịch nước đã đến thăm các gia đình liệt sĩ, có công cách mạng trên địa bàn huyện Hòa Vang bị ảnh hưởng nặng do lũ.

Tại nhà ông Lê Văn Căng (gia đình liệt sĩ), Chủ tịch nước đã ân cần động viên, hỏi thăm gia đình ông Căng. Chủ tịch nước đã tận mắt thấy mức nước lũ ngập sâu đến gần 2m. Dấu vết nước còn in lại trên tường nhà.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thị sát vùng rốn lũ Đà Nẵng - Ảnh minh hoạ 3
Chủ tịch nước dặn dò các em nhỏ không chạy chơi ngoài đường khi mưa lũ, nước chưa rút

Hàng trăm người dân xã Hòa Tiến cũng đã đến để trò chuyện cùng Chủ tịch nước. Người dân bảy tỏ bức xúc vì nước lũ dâng quá nhanh do thủy điện xả lũ. Những ý kiến của người dân đều được Chủ tịch nước ghi nhận.

“Lũ lụt ở miền Trung năm nào cũng xảy ra và luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Bà con đừng chủ quan sau lũ, đặc biệt vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ em. Lũ đang rút nhưng vẫn còn. Bà con đừng để con trẻ chạy chơi ngoài đường, rất nguy hiểm. Các cháu đừng ham chơi, phải nghe lời bố mẹ, đừng ra chỗ có nước”, Chủ tịch nước dặn dò.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập503
  • Máy chủ tìm kiếm71
  • Khách viếng thăm432
  • Hôm nay68,522
  • Tháng hiện tại3,145,269
  • Tổng lượt truy cập155,180,873
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây