Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản duy trì hỗ trợ ODA cho Việt Nam

Thứ ba - 17/01/2017 03:14
Trao đổi với Thủ tướng Shinzo Abe một số nội dung nhằm tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, hai bên thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, cung cấp ODA và trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và có thể bổ trợ cho nhau...

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm chính thức Việt Nam.

 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Shinzo Abe cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm 2017; đánh giá cao và cảm ơn vai trò quan trọng, sự tâm huyết của Thủ tướng Shinzo Abe đối với việc vun đắp cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Nhật Bản, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, coi đây là biểu tượng có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước. Các cơ quan của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chuyến thăm thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng chuyển tới Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản lời thăm hỏi sức khỏe, lời Chúc mừng năm mới. Chủ tịch nước nhắc lại lời mời Thủ tướng Shinzo Abe tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 năm 2017 tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng hai nước, cho rằng nhận thức chung quan trọng mà hai bên đạt được sẽ là động lực mới thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Trao đổi với Thủ tướng Shinzo Abe một số nội dung nhằm tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, hai bên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn giữa các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai bên cần tăng cường hợp tác thực chất về quốc phòng an ninh, như việc Chính phủ Nhật Bản thời gian qua đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả về nâng cao năng lực Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, cung cấp ODA và trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và có thể bổ trợ cho nhau, như lao động, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, hợp tác địa phương, du lịch... Cùng đó là việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, như Liên hợp quốc, cấp cao Đông Á (EAS), ASEAN+, APEC, ASEM... trên các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, Chính phủ Nhật Bản mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam; bày tỏ nhất trí với những nội dung trao đổi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước.

Thủ tướng Shinzo Abe cảm ơn phía Việt Nam chuẩn bị tích cực và chu đáo cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, nhấn mạnh phía Nhật Bản coi trọng chuyến thăm này như là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang về lời mời tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tới đây, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, Chính phủ Nhật Bản mong muốn và cam kết hợp tác toàn diện trong những sáng kiến của APEC, hỗ trợ tích cực để Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

 

 

Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản duy trì hỗ trợ ODA cho Việt Nam - Ảnh minh hoạ 2
 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Shinzo Abe. Cảm ơn Thủ tướng đã mời tham dự Hội nghị toàn cầu vì phụ nữ tại vào Tokyo tháng 8 năm 2015, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe vì một xã hội Nhật Bản và cộng đồng quốc tế có sự tỏa sáng của phụ nữ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe, trong đó Nhật Bản duy trì vốn ODA và có nhiều chương trình hỗ trợ bổ sung cho Việt Nam, nhất là việc đối phó với tình trạng xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Nhật Bản đã giúp Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo trong suốt hơn 20 năm qua thông qua việc cung cấp nguồn vốn vay ODA; đồng thời khẳng định, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chúc mừng nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam có nhiệm kỳ công tác thành công; đồng thời khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao thời gian qua quan hệ giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đã được tăng cường, hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị có nhiều hoạt động năng động và tích cực.

Nhấn mạnh để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều cấp độ, trong đó có cơ quan lập pháp hai nước. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, Nhật Bản là nước hỗ trợ ODA lớn nhất của Việt Nam; mong muốn thời gian tới tiếp tục có những đóng góp trong phạm vi tối đa đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, lấy trọng tâm xây dựng cơ sở hạ tầng với chất lượng cao.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về việc hai bên cần tăng cường hợp tác, giao lưu, nhất là cấp độ địa phương, Thủ tướng Shinzo Abe đã chia sẻ việc Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam coi trọng Hiệp định TPP và đang tích cực chuẩn bị trong nước, mong muốn các thành viên khác sớm phê chuẩn để Hiệp định có hiệu lực.

Về vấn đề duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nhật Bản nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn trong khu vực. Các bên liên quan thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và luật pháp quốc tế.

Đức Dũng - Hoàng Thị Hoa
TTXVN

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập538
  • Máy chủ tìm kiếm127
  • Khách viếng thăm411
  • Hôm nay62,934
  • Tháng hiện tại3,249,858
  • Tổng lượt truy cập155,285,462
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây