Bà Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Chủ nhật - 24/05/2020 00:48
(Dân trí) - Bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. >> >>

Ngày 23/5, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự và trao quyết quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Trần Quốc Tỏ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công về công tác tại Bộ Công an và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội thôi giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho bà Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: TN)

Phát biểu tại hội nghị, bà Tòng Thị Phóng và ông Phạm Minh Chính đề nghị bà Nguyễn Thanh Hải sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, đưa tỉnh Thái Nguyên vươn lên tầm cao mới xứng đáng với vai trò, lợi thế, tiềm năng của tỉnh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên là một vinh dự lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề.

Bà hứa sẽ phát huy vai trò của người đứng đầu, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển trong giai đoạn mới; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, hành động để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê Hà Nội, là PGS.TS vật lý. Trong quá trình công tác bà Hải từng giữ chức Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trưởng Ban Dân nguyện.

Người tiền nhiệm của bà Hải là ông Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thế Kha

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập471
  • Máy chủ tìm kiếm77
  • Khách viếng thăm394
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,214,221
  • Tổng lượt truy cập155,249,825
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây