Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ ở lưu vực sông Dương Tử

Thứ bảy - 04/07/2020 13:56
(Dân trí) - Trung Quốc ngày 4/7 đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử lên mức độ 3, trong bối cảnh mưa lũ miền nam nước này đã khiến hơn 100 người thiệt mạng hoặc mất tích. >> >> >>
Video bùn lầy chảy từ cửa sổ nhà dân như thác nước tại Trung Quốc
Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ ở lưu vực sông Dương Tử

Một khu vực ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc bị ngập lụt nghiêm trọng (Ảnh: Xinhua)

Xinhua hôm nay đưa tin, Ủy ban nguồn nước Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử) thuộc Bộ nguồn nước Trung Quốc đã nâng cấp mức độ ứng phó lũ ở lưu vực sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, lên cấp độ 3 trong hệ thống ứng khó khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc (cấp 4 là cấp thấp nhất).

Ủy ban đã chỉ đạo cho các sở phụ trách nguồn nước tại các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Hồ Bắc và các vùng cấp tỉnh khác thực hiện việc giám sát, dự báo và cảnh bão lũ, đồng thời tăng cường kiểm tra các hồ chứa và bờ kè.

Cũng theo nguồn tin trên, ủy ban còn hối thúc các chính quyền địa phương tiến hành công tác phòng ngừa thảm họa và các công việc khác nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ ở lưu vực sông Dương Tử - Ảnh minh hoạ 2

Cảnh tượng ngập lụt do mưa lớn ở tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 27/6 (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào ngày 2/7, Ủy ban nguồn nước Trường Giang đã kích hoạt biện pháp khẩn cấp cấp độ 4 nhằm kiểm soát lũ.

Theo CGTN, các nguồn tin trước đó cho biết, công tác kiểm soát lũ lụt, ứng cứu khẩn cấp và cứu trợ thảm họa đang ở giai đoạn quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc bước vào mùa mưa chính.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh miền nam Trung Quốc đang hứng chịu những cơn mưa kéo dài hơn một tháng qua, gây ra đợt lũ lụt được cho là nghiêm trọng nhất trong vài thập niên tại nhiều khu vực.

Mưa lớn bất thường và kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề khắp miền nam Trung Quốc, khiến ít nhất 106 người thiệt mạng hoặc mất tích, và ảnh hưởng tới 15 triệu người. Mưa lũ đã cuốn trôi hoặc làm hư hại nhiều nhà cửa.

Dự báo mưa tiếp tục đổ xuống miền nam Trung Quốc trong 2 ngày cuối tuần.

Sông Dương Tử đã đạt đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay vào ngày 2/7. Đập Tam Hiệp, đập lớn nhất thế giới được xây dựng trên sông Dương Tử tại khu vực thuộc tỉnh Hồ Bắc, đã mở 3 cửa xả lũ hôm 29/6, đợt xả lũ đầu tiên trong năm nay, để giảm bớt tác động của lũ lụt tới vùng hạ lưu sông.

Phượng Hoàng cổ trấn gần đập Tam Hiệp ngập trong nước lũ

An Bình

Theo Xinhua

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập394
  • Máy chủ tìm kiếm57
  • Khách viếng thăm337
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,215,998
  • Tổng lượt truy cập155,251,602
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây