Trung Quốc có thêm 47 ca tử vong, số người chết vì virus corona vượt 2.800

Thứ bảy - 29/02/2020 00:00
(Dân trí) - Trong ngày 28/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 47 ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số người chết vì virus này ở đây lên 2.835. >> >> >>
 
Trung Quốc có thêm 47 ca tử vong, số người chết vì virus corona vượt 2.800

Số ca nhiễm mới và số ca tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc giảm mạnh. (Ảnh: AFP)


Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 28/2, nước này ghi nhận thêm 427 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 79.251. Trong đó, tâm dịch Hồ Bắc ghi nhận 423 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Ngoài tâm dịch Hồ Bắc, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu cập nhật số liệu hàng ngày hồi cuối tháng 1.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc có thêm 47 ca tử vong vì Covid-19, trong đó, 45 ca tại tâm dịch Hồ Bắc, nâng tổng số người tử vong lên 2.835. 

Số ca nhiễm mới và số ca tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh kể từ khi dịch đạt đỉnh vào đầu tháng 2 theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). WHO đầu tuần cho rằng, hiện dịch bùng phát nhanh ở bên ngoài đáng lo ngại hơn ở Trung Quốc, đặc biệt, trong tuần này, số ca nhiễm trên thế giới bắt đầu vượt Trung Quốc.

Dịch viêm phổi cấp do Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Để ngăn dịch lan rộng, Trung Quốc đã áp dụng chính sách phong tỏa nghiêm ngặt với khoảng 56 triệu dân ở tâm dịch Hồ Bắc. Đến nay, lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực, với việc các trường học tiếp tục đóng cửa, nhưng các doanh nghiệp bắt đầu rậm rịch hoạt động trở lại.

Trong khi tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc có dấu hiệu bắt đầu được kiểm soát, dịch có xu hướng bùng phát mạnh và lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc, Italia.

WHO hôm qua quyết định nâng cảnh báo rủi ro lây lan và rủi ro tác động của Covid-19 đến toàn cầu từ mức "cao" lên "rất cao". Động thái này nhằm khuyến cáo các chính phủ sẵn sàng ứng phó với dịch. WHO cho rằng, hiện giờ là thời điểm quyết định để các nước ngăn chặn và kiểm soát dịch.

Minh Phương

Theo Reuters

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

 Từ khóa: tổng số, tử vong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập485
  • Máy chủ tìm kiếm74
  • Khách viếng thăm411
  • Hôm nay109,152
  • Tháng hiện tại3,296,076
  • Tổng lượt truy cập155,331,680
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây