HOICHOTHUONGMAI

Sóng thần “quái vật” 60 m có thể tấn công Úc bất cứ lúc nào

Thứ năm - 11/10/2018 18:18
Các chuyên gia cảnh báo Úc có thể bị ảnh hưởng bởi một cơn sóng thần cao tới 60 m tấn công khu vực nội địa cách bờ biển 50 km bất cứ lúc nào.

Daily Mail hôm 11-10 dẫn lời đồng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sóng thần Úc tại Trường ĐH New South Wales, ông Dale Dominey-Howes, phát biểu trên tạp chí Australian Geographic, cho biết sóng thần là mối đe dọa thực sự đối với các thành phố của Úc.

"Nếu nó xảy ra mà không được cảnh báo vào mùa hè, đó sẽ là thảm họa. Tôi nghi ngờ đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó có thể gây tổn hại" – ông Dale nói với tạp chí Australian Geographic.

Một sự kiện thảm khốc như vậy có thể không bị phát hiện cho đến phút cuối cùng. Sóng thần thường được kích hoạt bởi động đất và lở đất. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được kích hoạt bởi các vụ tấn công của thiên thạch – chẳng hạn sao chổi hoặc sao băng - dẫn đến khó phát hiện chúng hình thành lúc nào.

Sóng thần “quái vật” 60 m có thể tấn công Úc bất cứ lúc nào

Các chuyên gia cảnh báo Úc có thể bị ảnh hưởng bởi một cơn sóng thần cao tới 60 m tấn công khu vực nội địa cách bờ biển 50 km bất cứ lúc nào. Ảnh: Daily Mail

Chuyên gia sóng thần kiêm TS Ted Bryant, trước làm việc tại Trường ĐH Wollongong (Úc), đã tìm thấy bằng chứng cho thấy sóng thần khổng lồ từng tàn phá bờ biển phía Đông của Úc trong suốt lịch sử.

Ông Bryant tin rằng một cơn sóng thần đã tấn công vùng châu thổ Shoalhaven ở bờ biển phía Nam bang New South Wales cách đây 4.000-5.000 năm, khiến nước tràn vào nội địa ở cách xa bờ biển 10 km. Một cơn sóng thần khác cũng tràn tới cả dãy núi Blue, nằm sâu 50 km trong đất liền. Ngoài ra, một cơn sóng thần cao tới 60 m xảy ra hồi năm 1491 nhưng không đi sâu vào nội địa.

Sóng thần “quái vật” 60 m có thể tấn công Úc bất cứ lúc nào - Ảnh minh hoạ 2

Một cơn sóng thần từng tràn tới cả dãy núi Blue, nằm sâu 50 km trong đất liền. Ảnh: Daily Mail

Đường bờ biển của Úc hiện được giám sát 24/24 nhằm đề phòng sóng thần xảy ra (trung bình 2 năm/lần). Mặc dù ít gặp nhưng chúng vẫn gây ra mối đe dọa đối với những người bơi lội.

Cơ quan cảnh báo sóng thần toàn diện và độc lập Úc ra đời với mục đích tư vấn cho các cơ quan truyền thông, công chúng và lực lượng khẩn cấp về bất kỳ mối đe dọa sóng thần nào có khả năng ảnh hưởng tới nước này.

Khi mối đe dọa trôi qua, các cơ quan hữu trách sẽ thông báo cho người dân thời điểm mà họ có thể quay trở lại khu vực an toàn.

Tác giả: Theo Phạm Nghĩa

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập509
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm467
  • Hôm nay98,893
  • Tháng hiện tại4,063,793
  • Tổng lượt truy cập151,784,269
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây