Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng

Thứ ba - 03/12/2019 08:30
(Dân trí) - Triều Tiên đã chính thức khánh thành siêu thành phố Samjiyon gần núi thiêng Trường Bạch của nước này với sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Truyền thông Bình Nhưỡng gọi đây là “hình mẫu của nền văn minh hiện đại”. >> >> >>
Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng

Theo Reuters, thành phố Samjiyon được xem là dự án xây dựng mang đậm dấu ấn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thành phố nằm cạnh núi Trường Bạch, một ngọn núi linh thiêng của Triều Tiên, nơi các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il ra đời.

Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng - Ảnh minh hoạ 2

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 3/12 đã gọi Samjiyon là “hình mẫu của nền văn minh hiện đại”. Theo Rodong Sinmun, tờ báo của đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên, một buổi lễ khánh thành hoành tráng với pháo hoa rợp trời đã được tổ chức nhân sự kiện này.

Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng - Ảnh minh hoạ 3

Các hình ảnh do Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim Jong-un tươi cười cắt băng khánh thành vào ngày 2/12, trong khi đó, thành phố mới xây dựng của Triều Tiên phủ trong tuyết trắng.

Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng - Ảnh minh hoạ 4

Samjiyon dự kiến sẽ được xây dựng như “hình mẫu lý tưởng” với các tòa nhà ở, khách sạn, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, các sơ sở thương mại, văn hóa và y tế.

Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng - Ảnh minh hoạ 5

Hãng thông tấn KCNA nói rằng thành phố này có đủ chỗ cho 4.000 gia đình sinh sống, và có 380 khối công trình nhà ở, công cộng trên hàng trăm héc-ta.

Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng - Ảnh minh hoạ 6

Thành phố này là một trong những sáng kiến kinh tế lớn nhất của ông Kim trong mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự lực. Tuy nhiên, việc xây dựng công trình cũng gặp nhiều trở ngại và bị chậm tiến độ vì thiếu vật liệu xây dựng và nhân công do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt áp lên chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Người dân Triều Tiên tham dự lễ khánh thành.

Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng - Ảnh minh hoạ 7

Quân nhân Triều Tiên khiêu vũ trong lễ khánh thành thành phố mới.

Ông Kim Jong-un khai trương “thành phố của nền văn minh hiện đại” cạnh núi thiêng - Ảnh minh hoạ 8

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành thành phố được Triều Tiên mệnh danh là "hình mẫu của nền văn minh hiện đại".

 Đức Hoàng

Ảnh: Reuters, Yonhap, KCNA

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập715
  • Máy chủ tìm kiếm212
  • Khách viếng thăm503
  • Hôm nay93,574
  • Tháng hiện tại3,280,498
  • Tổng lượt truy cập155,316,102
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây