Nga ngỏ ý giúp Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ 5

Thứ tư - 28/08/2019 16:31
(Dân trí) - Nga cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 TF-X, dự án tiêm kích nội địa mà Ankara đang phát triển trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị loại ra khỏi dự án F-35 của Mỹ. >> >> >>
Nga ngỏ ý giúp Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ 5

Mô hình máy bay chiến đấu tàng hình mới do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất (Ảnh: Tass)

Sputnik đưa tin, người đứng đầu cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga Dmitry Shugayev ngày 28/8 cho biết Moscow sẵn sàng giúp Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chế tạo tiêm kích thế hệ 5 TF-X.

“Họ có dự án TF-X. Chúng tôi sẵn sàng bàn bạc về việc hợp tác kỹ thuật. Hơn nữa, 2 nhà lãnh đạo (Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan) đã nhấn mạnh rằng việc 2 nước bắt tay hợp tác liên quan tới các hạng mục kỹ thuật là khả thi. Chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Shugayev nói.

Quan chức này cũng cho biết, Nga đã tiến hành giao lô hàng tổ hợp phòng không S-400 thứ 2 cho Thổ Nhĩ Kỳ và việc bàn giao dự kiến kết thúc trong vài tuần tới. Nga cũng đang tiếp tục huấn luyện cho các chuyên gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Shugayev cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang rất quan tâm tới việc mua các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 của Nga, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đang tiếp diễn. Ngoài ra, hai bên cũng bàn bạc về thương vụ Nga bán động cơ máy bay, thiết bị tác chiến điện tử cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara đã tiết lộ về dự án TF-X từ hồi tháng 6 tại Triển lãm Hàng không Paris năm 2019 diễn ra ở Pháp.

“Máy bay của chúng tôi hiện chỉ là mô hình, nhưng vào năm 2023 sẽ có máy bay thật và nó sẽ bay chuyến đầu vào năm 2025 trước khi gia nhập biên chế năm 2028”, ông Temel Kotil, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI), chia sẻ. TAI chính là đơn vị nhận nhiệm vụ chủ trì chương trình TF-X.

Mô hình TAI giới thiệu tại sự kiện là một máy bay 2 động cơ. Theo The War Zone, TF-X sẽ có một số điểm tương đồng với F-22 và F-35 của nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin.

Ngoài ra theo TAI, TF-X sẽ có vận tốc Mach 2 và có khả năng chiến đấu trong vòng bán kính 1.100 km. Nó cũng có khả năng mang tên lửa không đối không tầm xa tại khoang vũ khí bên trong.

Máy bay này dự kiến sẽ trở thành máy bay chiến đấu thế hệ 5 nội địa đầu tiên do Ankara chế tạo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sản xuất tiêm kích thế hệ 5, viện dẫn mối đe dọa an ninh từ S-400 khi đặt tổ hợp “rồng lửa” hoạt động cùng với F-35 trong một lực lượng quân sự.

Washington cũng đã nhiều lần dọa sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thực hiện hợp đồng vũ khí lớn với Nga. Mặc dù vậy, Ankara vẫn kiên quyết mua hệ thống S-400 và tuyên bố rằng họ có quyền làm như vậy với cương vị là một quốc gia độc lập.

Mô hình tiêm kích thế hệ 5 của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị Mỹ cắt cung cấp F-35

Đức Hoàng

Theo Sputnik

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập663
  • Máy chủ tìm kiếm109
  • Khách viếng thăm554
  • Hôm nay96,994
  • Tháng hiện tại3,283,918
  • Tổng lượt truy cập155,319,522
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây