Moskva trao London bằng chứng đặc nhiệm Anh tham gia tập kích Crimea

Thứ sáu - 04/11/2022 02:53

Đại sứ Nga cho biết đã trao cho London bằng chứng đặc nhiệm Anh tham gia đợt tập kích của Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen ở Crimea.

"Chúng tôi hoàn toàn biết về sự tham gia của các đặc nhiệm Anh trong quá trình huấn luyện, chuẩn bị và thực hiện vụ tấn công nhằm vào hạ tầng Nga cũng như hạm đội của Nga ở Biển Đen. Chúng tôi biết chuyện đó đã diễn ra", Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin ngày 3/11 nói trong cuộc phỏng vấn với Sky News.

Theo ông Kelin, các bằng chứng đã được phía Nga trao cho Đại sứ Anh và chúng "sẽ sớm được công bố".

"Đây là lời cảnh báo rằng Anh đang can thiệp quá sâu vào cuộc xung đột. Điều đó có nghĩa tình hình đang trở nên ngày càng nguy hiểm", ông Kelin cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/11 đã triệu Đại sứ Anh tại Moskva Deborah Bronnert để trao công hàm phản đối, liên quan cáo buộc "các chuyên gia Anh" hỗ trợ Ukraine dùng phương tiện không người lái tập kích Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea, cuối tháng trước.

 
Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin trả lời phỏng vấn tại London ngày 7/7. Ảnh: Reuters.

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin trả lời phỏng vấn tại London ngày 7/7. Ảnh: Reuters.

Quân đội Nga ngày 29/10 thông báo 9 máy bay không người lái (UAV) và 7 tàu không người lái (USV) đã tiến hành đợt tập kích nhằm vào cảng Sevastopol, khiến tàu quét mìn Ivan Golubets bị hư hại. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trục vớt được một USV do quân đội Ukraine vận hành "với sự hỗ trợ của phía Anh".

Nga hôm 1/11 còn cáo buộc Anh "chỉ đạo và điều phối" các vụ nổ trên đường ống khí đốt Nord Stream. Nga sau đó tiếp tục đặt nghi vấn về tin nhắn "Xong rồi" được cho là do cựu thủ tướng Anh Liz Truss gửi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một phút sau vụ nổ đường ống khí đốt.

Chính phủ Anh bác các cáo buộc từ Nga, cho rằng những thông tin này được tung ra nhằm đánh lạc hướng khỏi các thất bại của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Chúng tôi không có ý định bình luận về những cáo buộc này. Anh đã công khai đi đầu trong các nỗ lực hỗ trợ Ukraine và điều này đã được thực hiện từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014", một phát ngôn viên chính phủ Anh tuyên bố.

Mối quan hệ giữa Nga và Anh trở nên căng thẳng trong nhiều năm qua, đặc biệt từ sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Anh đang là bên hỗ trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ, với giá trị cam kết năm 2022 là 2,3 tỷ bảng. Anh cũng huấn luyện 27.000 binh sĩ Ukraine kể từ năm 2015, cung cấp hàng trăm rocket, 5 hệ thống phòng không, 120 xe bọc thép và nhiều thiết bị quân sự khác.

Tác giả: Như Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập500
  • Máy chủ tìm kiếm91
  • Khách viếng thăm409
  • Hôm nay122,065
  • Tháng hiện tại3,308,989
  • Tổng lượt truy cập155,344,593
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây