Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán

Thứ hai - 27/08/2018 04:08
Hàng trăm người trong các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên đã hẹn nhau ngày đoàn tụ khi bán đảo Triều Tiên thống nhất trong tương lai.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán
Kết thúc 3 ngày của đợt đoàn tụ thứ hai tại khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang, Triều Tiên, hàng trăm người trong các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã phải nói lời tạm biệt nhau hôm 26/8.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 2
Những người Hàn Quốc đã lên xe buýt trở về nhà, trong khi những người thân từ Triều Tiên bịn rịn chia tay qua cửa kính.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 3
Đây là đợt đoàn tụ thứ hai trong một tuần của các gia đình có người thân bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Đợt đoàn tụ đầu tiên diễn ra ra từ ngày 20-22/8, cũng tại núi Kumgang.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 4
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên đưa tin “khi cuộc đoàn tụ kết thúc, nhiều người đã hứa sẽ gặp lại nhau vào ngày hai miền Triều Tiên thống nhất”.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 5
Các cuộc đoàn tụ là sự kiện chỉ diễn ra một lần đối với những người may mắn được lựa chọn. Nếu chính quyền Hàn Quốc và Triều Tiên đồng ý tổ chức các cuộc đoàn tụ tiếp theo, những người đã tham gia sẽ không có cơ hội được đăng ký lại. Do vậy đối với nhiều người, đây có thể là lần cuối cùng họ được gặp lại người thân ở bên kia biên giới.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 6
Cảnh chia tay diễn ra với những cái nắm tay và những giọt nước mắt của những người thân chưa từng có cơ hội gặp nhau sau hàng chục năm xa cách.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 7
Những người thân đã chụp ảnh, trao đổi số điện thoại và địa chỉ để có thể giữ liên lạc với nhau. Phần lớn những người tham gia cuộc đoàn tụ đều trên 70 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng hơn 100 tuổi.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 8
“Thật buồn vì chúng tôi phải chia xa khi vừa mới gặp mặt. Tôi ước anh trai tôi sẽ có sức khỏe tốt”, bà Lee Kyung-ja, 74 tuổi, nói về người anh sống ở Triều Tiên.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 9
“Tôi rất hạnh phúc nhưng cũng rất buồn. Tôi đã 80 tuổi còn anh tôi đã gần 90 tuổi. Đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng tôi. Thật tốt biết bao nếu hai miền Triều Tiên thống nhất ngay lúc này”, ông Cho Sang-yong từ Hàn Quốc nói.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 10
Theo số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc, đã có 132.603 người Hàn Quốc đăng ký đoàn tụ với người thân, nhưng hiện chỉ còn 56.862 người còn sống. 85% những người còn sống đã trên 70 tuổi.

Mong ước bán đảo Triều Tiên thống nhất của những gia đình chịu nỗi đau ly tán - Ảnh minh hoạ 11
Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết Hàn Quốc sẽ cố gắng để tổ chức các cuộc đoàn tụ thường xuyên hơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân hai nước trao đổi thư từ cũng như tới thăm quê nhà trong thời gian tới.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập537
  • Máy chủ tìm kiếm90
  • Khách viếng thăm447
  • Hôm nay76,133
  • Tháng hiện tại3,263,057
  • Tổng lượt truy cập155,298,661
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây